Trung tâm mới được đặt tại Loyang, với vị trí địa lý thuận lợi là gần các cảnghàng không Seletar và Changi.
Theo OSRL, trung tâm được trang bị thiết bị công nghệ mới có khả năng nhanhchóng "bịt" các miệng giếng dầu dưới đáy biển, như sự cố tràn dầu gây hậu quảnghiêm trọng tại dàn khoan Deepwater Horrizon của tập đoàn BP ở Vịnh Mexico năm2010.
OSRL khẳng định với công nghệ mới, trung tâm này đủ năng lực để đối phó với cácvụ tràn dầu tại phần lớn giếng dầu trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Thiếtbị này có thể được triển khai ở độ sâu 3km.
Theo OSRL, việc tiếp tục mở một trung tâm tại Singapore giải quyết các sự cốtràn dầu là do quốc gia này nằm ở vị trí trung tâm khu vực. Eo biển Singaporethuộc một trong những tuyến giao thương hàng hải tấp nập nhất thế giới với hơn60 tàu chở dầu qua lại mỗi ngày trong hành trình đến các khu vực khác ở châuÁ-Thái Bình Dương. Trước đó, OSRL đã đặt một trung tâm tương tự tại Jurong,Singapore, từ năm 1992.
OSRL là công ty được hơn 130 tập đoàn dầu khí lớn trên thế giới như ExxonMobil,BP hay Shell, hỗ trợ vốn. Đến nay, trung tâm của OSRL đã xử lý nhiều sự cố tràndầu khẩn cấp tại tám quốc gia trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương như Hàn Quốc,Ấn Độ, Australia và Singapore./.