Moldova chấm dứt gần ba năm không có tổng thống

Quốc hội Moldova ngày 16/3 đã bầu ông Nicolae Timofti làm tổng thống, chấm dứt 917 ngày quốc gia này không có tổng thống.
Với 62 phiếu thuận trên tổng số 101 đại biểu, Quốc hội Moldova ngày 16/3đã bầu ông Nicolae Timofti, Chủ tịch Hội đồng thẩm phán tối cao nước này làm tổng thống, chấm dứt 917 ngày quốc gia này không có tổng thống.

Chủ tịch Ủy ban bầu cử tổng thống Tudor Deliu cho biết phái nghị sỹ cộngsản đối lập trong Quốc hội Moldova đã tẩy chay cuộc bầu cử này.

Từ năm 2009 đếnnay, Quốc hội Moldova đã bốn lần bầu tổng thống, song đều thất bại vì không cóứng cử viên nào giành được số phiếu cần thiết.

Ông Timofti, 63 tuổi, có nhiều năm kinh nghiệm khi giữ các trọng tráchtrong hệ thống tòa án Moldova. Năm 2010, ông được bầu là Chủ tịch Hội đồng thẩmphán tối cao - cơ quan chịu trách nhiệm lựa chọn ứng cử viên thẩm phán và côngtố viên cũng như thực hiện việc giám sát kỷ luật những nhân vật này.

Moldova, quốc gia nằm giữa Romania và Ukaine, lâm vào bế tắc chính trị kéodài do Quốc hội không thể bầu ra người đứng đầu đất nước.

Kể từ năm 2009, Liên minh vì Hội nhập châu Âu cầm quyền (thân châu Âu) chỉcó 58 ghế trong Quốc hội và do vậy không thể hội đủ số phiếu cần thiết để tự bầuchọn một tổng thống.

Tuy nhiên, tại cuộc bầu cử trên, ngoài sự ủng hộ của đảngcầm quyền, ông Timofti - một người hướng châu Âu - còn giành được sự đồng thuậncủa 4 nghị sĩ độc lập.

Trong suốt ba năm qua, Moldova chỉ có tổng thống tạm quyền./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Tổng thư ký NATO Mark Rutte tại cuộc họp báo ở Brussels, Bỉ, ngày 1/10/2024. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

NATO đặt ra ngưỡng mới đối với chi tiêu quốc phòng

Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO cho rằng các quốc gia thành viên có thể phải chi 3,7% tổng sản phẩm quốc nội cho quốc phòng để đáp ứng mục tiêu mới của khối về năng lực quân sự.