Theo Moody's, Sony bị đánh tụt hạng là do phải đối mặt với "cơn gió ngược"theo chu kỳ kèm theo những thách thức xảy ra ở một số doanh nghiệp chính.
Ngoài ra, do các điều kiện bất lợi của thị trường, chẳng hạn như nhu cầu cácsản phẩm điện tử tiêu dùng ngày càng yếu, đặc biệt là tivi LCD cùng với giá trịđồng yen tăng mạnh cũng gây áp lực đối với lợi nhuận của Sony.
Moody's cho biết, trong nhiều năm qua Sony đã thất bại trong kinh doanh máythu hình kèm theo nhu cầu toàn cầu đối với các thiết bị truyền thông trong cáchộ gia đình giảm. Giá trị đồng yen tăng nhanh cũng ảnh hưởng đến thu nhập củaSony do lợi nhuận chủ yếu dựa vào các thị trường nước ngoài.
Vấn đề tồi tệ hơn là lòng tin của người tiêu dùng ở các thị trường lớn, đặcbiệt là châu Âu và Mỹ đã giảm sút đáng kể. Các nhà sản xuất điện tử lớn của NhậtBản đã phải vật lộn trong nhiều năm để xem xét lợi nhuận kinh doanh máy thu hìnhcủa họ trong bối cảnh cạnh tranh về giá cả với các đối thủ nước ngoài, chẳng hạnnhư Samsung.
Moody's cũng lưu ý rằng sự phát triển nhanh của điện thoại thông minh cũngđặt ra các mối đe dọa trung hạn đối với các sản phẩm nghe nhìn của Sony nhưtivi, máy ảnh và các trò chơi. Cuối cùng, nguy cơ là Sony sẽ trở thành một côngty bị thu hẹp do thu nhập từ các phân đoạn thị trường giảm và không có một vịtrí vững chắc trong kinh doanh điện thoại thông minh.
Theo Moody's, việc thăng hạng cho Sony khó có thể xảy ra trong ngắn hạn và đểtrở lại một triển vọng "ổn định" nhà sản xuất này còn nhiều việc phải làm./.