Một nửa diện tích mặt biển Bột Hải bị đóng băng

Tình trạng đóng băng ở biển Bột Hải sẽ tiếp tục lan rộng trong vài ngày tới do một đợt không khí lạnh đang tràn về khu vực này.
Tình trạng đóng băng ở vùng biển Bột Hảisẽ tiếp tục lan rộng trong vài ngày tới do một đợt không khí lạnh đang tràn vềkhu vực này.

Tổng cục Hải dương Quốc gia Trung Quốc cho biết khoảng một nửa diện tích mặtbiển Bột Hải đã bị đóng băng, trong đó, vịnh Liêu Đông bị đóng băng 67%, vịnhBột Hải đóng băng 80% và ở vịnh Lai Châu là 64%.

Cơ quan này cho biết đang theodõi sát diễn biến của tình trạng đóng băng xung quanh khu vực 252 đảo có dân cưsinh sống trên biển Bột Hải.

Từ đầu tháng Giêng, dọc bờ biển Bột Hải và HoàngHải đều bị băng bao phủ do nhiệt độ xuống dưới âm 10 độ C.

Nhiệt độ thấp đã làmtê liệt 6 hải cảng trên vùng biển này, cản trở hoạt động vận chuyển nhiên liệu,đặc biệt là than đá từ miền Bắc xuống các tỉnh phía Nam nước này.

Tình trạng biển đóng băng đã ảnh hưởng tới đời sống của hơn 95.000 người dân ởtỉnh Sơn Đông. Khoảng 140.000ha nuôi trồng thủy sản ngoài khơi và 500 thuyềnđánh cá bị hủy hoại.

Hơn 3.000 người dân trên đảo Cúc Hoa (vịnh Liêu Đông), cáchđất liền 7,5km, thiếu nước sinh hoạt do vùng biển quanh đảo bị kết băng dày 20cm khiến tàu thuyền không thể chở hàng tiếp tế cho đảo.

Từ ngày 31/12/2009, cácchuyến phà từ đất liền ra đảo và ngược lại đã phải tạm ngừng hoạt động do mặtbiển đóng băng.

Chính quyền tỉnh Liêu Ninh đã lên kế hoạch phá băng để vậnchuyển các mặt hàng thiết yếu cho người dân trên đảo trong dịp Tết Nguyên Đánsắp tới.

Nhà khoa học Vương Duy Dương thuộc Tổng cục Hải dương Quốc gia Trung Quốc chorằng nước này thiếu tàu phá băng.

Trong khi đó, Tuyết Long - con tàu phá băngchuyên nghiệp duy nhất của Trung Quốc hiện đang được dùng cho công tác thám hiểmNam cực.

Cuối tuần qua, lực lượng Hải quân Trung Quốc đã cử tàu phá băng BăngBiển 721 tới vùng biển Bột Hải để giám sát tình hình đóng băng trên biển vàtiến hành các hoạt động cứu hộ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.