Mưa bão gây ngập lụt, hơn 10.000 hộ dân Bình Thuận phải sơ tán

Do ảnh hưởng rìa Tây Bắc hoàn lưu bão số 9, từ tối 24/11 đến 10 giờ ngày 25/11, khu vực tỉnh Ninh Thuận đã có mưa to đến rất to, có vài nơi đặc biệt to.
Mưa bão gây ngập lụt, hơn 10.000 hộ dân Bình Thuận phải sơ tán ảnh 1Hiện trường vụ sạt lở nền đường sắt tại xã Công Hải, huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận. (Ảnh: Nguyễn Thành/TTXVN)

Do ảnh hưởng rìa Tây Bắc hoàn lưu bão số 9, từ tối 24/11 đến 10 giờ ngày 25/11, khu vực tỉnh Ninh Thuận đã có mưa to đến rất to, có vài nơi đặc biệt to.

Mưa lớn đã gây ngập lụt nặng, gây thiệt hại bước đầu tại một số địa phương của huyện Thuận Bắc, Ninh Phước và Thuận Nam.

Ông Trần Văn Tuấn, Chánh Văn phòng Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Ninh Thuận, cho biết đến 10 giờ ngày 25/11, tại xã Bắc Phong, huyện Thuận Bắc đã có ba điểm ngập lụt trong khu dân cư, nước tràn vào khoảng 80 nhà dân; đường đi hồ Bà Râu của xã Phước Kháng, huyện Thuận Bắc bị ngập 0,8m, làm chia cắt giao thông.

Tại huyện Thuận Nam, đoạn đường giao thông liên xã nối Phước Nam với Phước Dinh bị nước tràn qua hơn 0,5m chạy vào làm ngập các trường học, công sở, trạm y tế, chợ cùng nhiều ngôi nhà của người dân bên đường. Hiện tuyến đường đã bị chia cắt hoàn toàn. Các lực lượng chức năng đang túc trực, cắm biển báo cảnh báo không cho người và phương tiện qua lại.

[Tuyến đường sắt Bắc-Nam bị trôi nền đường ray, tê liệt vì bão số 9]

Bên cạnh đó, nước lũ cũng đã làm đoạn đê biển (mặt đê) ở khu phố 8, phường Đông Hải, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm bị sụp lún 2 vị trí với tổng chiều dài 40m, rộng từ 2-4m. Mưa lũ cũng đã gây ngập úng 463ha diện tích hoa màu ở hai huyện Ninh Hải và huyện Thuận Bắc.

Các địa phương vùng trũng thấp các huyện Ninh Phước, Ninh Hải, Thuận Bắc (tỉnh Ninh Thuận) đã tổ chức sơ tán 113 hộ/312 khẩu; đồng thời hỗ trợ người dân chằng chống 1.145 căn nhà, để đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của người dân ở vùng xung yếu. Dự kiến các địa phương sẽ tiếp tục sơ tán hơn 10.000 hộ/39.357 khẩu ở vùng có nguy cơ bị ngập sâu lên tránh trú tại nơi an toàn.

Đến 7 giờ ngày 25/11, lượng mưa đo được tại các trạm Phước Đại là 186,8 mm; Sông Pha 121,7mm; Bà Râu 290,5mm; Phương Cựu 137,2mm; Đá Hang 182,7mm; Phước Chiến 241,8mm; Quán Thẻ 204,8mm; Phước Bình 125,8mm; Tân Mỹ 172,1mm; Phan Rang 138,8mm. Hiện mực nước trên sông Cái Phan Rang tại trạm thủy văn Tân Mỹ đo được 37,44m, dưới mức báo động 3 là 0,06m; tại trạm Phan Rang đo được 2,85m, trên mức báo động 1 là 0,35m. Trên Sông Lu tại trạm thủy văn Phước Hà đo được 62,90m, trên báo động 2 là 0,4m; Tại Phước Hữu đo được 11,05m, trên báo động 1 là 0,35m.

Để ứng phó với mưa lũ, nhiều đoàn công tác của Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đến các địa phương vùng xung yếu kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng phó.

Văn phòng Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Ninh Thuận đã cấp cho một số sở, ngành và địa phương nhiều vật dụng như nhà bạt; áo cứu sinh; 1.500 chiếc phao tròn cứu sinh; 2.960 chiếc phao bè cứu sinh; 20 chiếc xuồng ST- 660; nhiều rọ thép cùng 5.000 bao cát để chủ động ứng phó với mưa lũ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục