Mưa đá, lốc xoáy xuất hiện bất thường, gây thiệt hại vùng núi Nghệ An

Thống kê chưa đầy đủ của chính quyền các địa phương cho thấy đã có ít nhất 30 ha hoa màu và lúa của người dân bị gãy đổ; hàng chục ngôi nhà bị thủng mái, hư hỏng.
Ruộng lúa bị đổ ngã do mưa đá kèm lốc xoáy. (Ảnh: TTXVN phát)
Ruộng lúa bị đổ ngã do mưa đá kèm lốc xoáy. (Ảnh: TTXVN phát)

Khoảng 16 giờ ngày 21/4 trên địa bàn các xã Xá Lượng, Lượng Minh, Lưu Kiền, Yên Na (huyện Tương Dương) xuất hiện lốc xoáy, gió giật mạnh, kèm theo mưa đá.

Theo thống kê chưa đầy đủ của chính quyền địa phương đã có hàng chục ngôi nhà bị tốc mái, hư hỏng; nhiều diện tích hoa màu bị hư hại.

Trước đó, vào khoảng 15 giờ 10 phút ngày 21/4, mưa đá cũng xuất hiện tại thị trấn Mường Xén và xã Hữu Kiệm (huyện Kỳ Sơn).

[Đêm 21/4, Bắc Bộ có mưa dông rải rác, khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá]

Thống kê chưa đầy đủ của chính quyền các địa phương cho thấy đã có ít nhất 30 ha hoa màu và lúa của người dân bị gãy đổ; hàng chục ngôi nhà bị thủng mái, hư hỏng.

Kỳ Sơn và Tương Dương là 2 huyện miền núi của tỉnh Nghệ An.

Nhiều người dân cho biết, việc mưa đá, lốc xoáy xuất hiện vào thời điểm này tại địa phương là bất thường.

Nhiều hộ dân không nghĩ mưa đá, lốc xoáy xuất hiện nên chưa có phương án phòng chống để bảo vệ hoa màu, tài sản, nhà cửa./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục