Mưa dông gây nhiều thiệt hại tại huyện Lục Yên, Yên Bái

Mưa dông xảy ra đêm 11/9 đến sáng ngày 12/9 trên địa bàn huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái đã gây thiệt hại về nhà ở, hoa màu, đường giao thông, đường điện ở một số xã.
Mưa dông gây nhiều thiệt hại tại huyện Lục Yên, Yên Bái ảnh 1Tuyến đường liên thôn xã Khai Trung, huyện Lục Yên bị sạt taluy âm. (Ảnh: TTXVN phát)

Mưa dông xảy ra đêm 11/9 đến sáng ngày 12/9 trên địa bàn huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái đã gây thiệt hại về nhà ở, hoa màu, đường giao thông, đường điện ở một số xã.

Theo báo cáo nhanh của Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện Lục Yên, tính đến 18 giờ ngày 12/9, mưa dông đã làm 13 hộ bị sạt lở đất vào nhà.

[Vùng núi Bắc Bộ mưa lớn về đêm và sáng do ảnh hưởng của rãnh áp thấp]

Trong số đó xã Lâm Thượng có 7 hộ, có 2 hộ nguy cơ sập nhà, phải di dời; xã Mường Lai 4 hộ; xã Khánh Thiện 2 hộ, trong đó 1 nhà bị hư hỏng nặng, hộ còn lại đồi đất ở sau nhà hiện có vết nứt rộng 30cm, kéo dài 20m và bắt đầu sạt lở. Các hộ trên đã được chính quyền địa phương hỗ trợ di dời người và tài sản đến nơi an toàn.

Ngoài ra, có gần 170ha lúa, ngô và rau màu, khoảng 2,7ha ao cá bị thiệt hại; 2 con trâu, 15 con lợn và 4.177 con gia cầm bị nước cuốn trôi; 11 cầu bị hư hỏng, hàng trăm mét đường giao thông nông thôn bị sạt, hàng chục mét kênh mương bị vùi lấp; 3 cột điện và cột dây viễn thông bị đổ...

Ngay sau khi xảy ra thiên tai, huyện Lục Yên đã thành lập 4 đoàn công tác do các vị Thường trực Huyện ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân huyện làm trưởng đoàn trực tiếp xuống các xã bị ảnh hưởng để chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả, đồng thời thăm hỏi, động viên kịp thời các gia đình bị thiệt hại./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục