Mưa lớn gây rò rỉ và vỡ nhiều đập thủy lợi ở Nghệ An

Do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 11 kết hợp không khí lạnh, Nghệ An có mưa vừa, có nơi mưa rất to, gây vỡ và làm rò rỉ một số đập thủy lợi.
Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 11 kết hợp với không khí lạnh, trênđịa bàn Nghệ An có mưa vừa, có nơi mưa rất to, gây vỡ và làm rò rỉ mộtsố đập thủy lợi trên địa bàn.

Tại Nghệ An đã có một người chết do mưa lũlà em Nguyễn Thị Thúy, 16 tuổi, quê quán xã Nam Kim (huyện Nam Đàn),trên đường đi học về qua cầu Đa Lộc bị sẩy chân chết đuối.

Tỉnh Nghệ An có 625 hồ đập, trong đó có 55 hồ có dung tích chứa trên1,0 triệu m 3 nước và 11 hồ có dung tích chứa trên 5,0 triệu m 3 nước.Mưa ở lưu vực sông Cả (các huyện hữu ngạn Thanh Chương, Nam Đàn…)rất lớn, kết hợp với mưa nội vùng suốt những ngày qua đã làm ngập lụtnhiều khu vực ở vùng hạ du, ảnh hưởng nghiêm trọng đến an toàn các hồđập trên địa bàn.

Hồ Cồn Đẻn nằm trên địa bàn xã Thanh Xuân (huyện ThanhChương) bị vỡ; hồ Thành nằm trên địa bàn xã Nam Kim (huyện Nam Đàn)nước tràn với cột nước 0,9m, hạ lưu đập có 8 lỗ rò nước; hồ Đồn Húng ởxã Lăng Thành (huyện Yên Thành) nước tràn với cột nước 1,1m, mực nướccách đỉnh đập 0,82m và đang có xu hướng lên.

Đểđảm bảo an toàn cho các hộ dân trong vùng ảnh hưởng, tỉnh Nghệ An chỉđạo các huyện tổ chức di dời dân và khẩn cấp thực hiện các biện pháp bảođảm an toàn cho các hồ đập. Đến sáng 17/10, huyện Yên Thành di dời 300hộ dân ở hạ lưu đập hồ Đồn Húng, hồ Kẻ Sặt 50 hộ và hồ Nhà Trò 270 hộ;huyện Nam Đàn di dời 108 hộ ở vùng hạ lưu đập hồ Thành đến nơi an toàn.

Tại Nghệ An, mưa lớn cũng đang làm nhiều tuyếnđường giao thông quan trọng bị ngập nước, sạt lở đất đá, gây ách tắcgiao thông. Quốc lộ 1A tại Km 396 ngập 0,80m làm ách tắc giao thông, cácđơn vị giao thông đã phân luồng cho các phương tiện lưu thông qua đườngHồ Chí Minh.

Tỉnh Nghệ An khẩn trương thựchiện các giải pháp đảm bảo an toàn cho các hồ đập thủy lợi đang có nguycơ mất an toàn do mưa lũ gây ra; lên phương án sẵn sàng di dời dân, đảmbảo an toàn cho các hộ dân những vùng bị ngập lụt nặng, vùng bị ảnhhưởng do vỡ đập.

Khu Quản lý đường bộ 4, Sở Giao thông vận tải Nghệ Ancùng các đơn vị liên quan đang cắm các cọc tiêu, biển báo, cử người trựcđể cấm người, xe qua lại các tuyến đường bị ngập lụt và phân luồng giaothông.../.

Nguyễn Văn Nhật (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.