Mưa lũ còn phức tạp, Nghệ An và Hà Tĩnh cần chủ động đối phó

Hiện nay lũ trên sông Lam, còn gọi là sông Cả (Nghệ An), sông Ngàn Sâu và sông La (Hà Tĩnh) đang lên; mực nước đỉnh lũ sông Lam và các sông La lên mức trên báo động 2 và có khả năng tiếp tục lên.
Mưa lũ còn phức tạp, Nghệ An và Hà Tĩnh cần chủ động đối phó ảnh 1Nước ngập sâu các tuyến phố ở thành phố Hà Tĩnh. (Ảnh: Công Tường/TTXVN)

Ngày 30/10, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai-Ủy ban quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn ban hành Công điện số 33/ CĐ-TW gửi Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh.

Nội dung Công điện nêu rõ: Theo dự báo của Trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, hiện nay lũ trên sông Lam, còn gọi là sông Cả (Nghệ An), sông Ngàn Sâu và sông La (Hà Tĩnh) đang lên. Mực nước đỉnh lũ sông Lam và các sông Ngàn Sâu và sông La lên mức trên báo động 2 và có khả năng tiếp tục lên.

Để chủ động đối phó với tình hình mưa, lũ còn diễn biến phức tạp, đảm bảo an toàn hệ thống đê điều, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai-Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn yêu cầu Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh tập trung chỉ đạo việc tuần tra canh gác đê theo cấp báo động để kịp thời phát hiện, xử lý các sự cố đê điều ngay từ giờ đầu; kiểm tra, rà soát hệ thống đê điều, nhất là các trọng điểm xung yếu.

Mưa lũ còn phức tạp, Nghệ An và Hà Tĩnh cần chủ động đối phó ảnh 2Mực nước ở hồ Kẻ Gỗ đang ở mức an toàn với cao trình ở 31,85m, tương đương tổng dung tích là khoảng 326 triệu m3. (Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN)

Đồng thời, kiểm tra các công trình đang thi công để triển khai phương án bảo vệ, đảm bảo an toàn; theo dõi chặt chẽ diễn biến của mưa, lũ và tình hình đê điều; báo cáo kịp thời các sự cố đê điều về Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai để phối hợp chỉ đạo.

[Nghệ An: Một số hồ đập thủy lợi, thủy điện tiến hành xả lũ]

Chính quyền, các lực lượng chức năng cần có phương án chủ động sơ tán người và tài sản đối với khu dân cư ngoài bãi sông, vùng ngập lũ thuộc các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh để bảo đảm an toàn khi có tình huống; rà soát bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện để sẵn sàng triển khai ứng cứu khi xảy ra sự cố.

Mưa lũ còn phức tạp, Nghệ An và Hà Tĩnh cần chủ động đối phó ảnh 3Nhà người dân ở huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) bị ngập sâu. (Ảnh: Tá Chuyên/TTXVN)

Các dài phát thanh, truyền hình và các cơ quan báo chí ở địa phương cần tăng cường công tác thông tin, truyền thông để người dân biết, chủ động phòng tránh, ứng phó, giảm thiểu thiệt hại do lũ.

Các lực lượng chức năng cần tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo về Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai và Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn; sẵn sàng lực lượng, phương tiện để cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.