Số liệu của Bộ Dân chính Trung Quốc cho biết mưa bão đã gây lũ lụt, sạt lởbùn đất, làm vỡ đê điều, phá hỏng đường giao thông và hệ thống chuyển tải điện ởnhiều nơi.
Mưa bão cũng làm hư hỏng khoảng 78.000 ngôi nhà, phá hủy gần 122.100ha câynông nghiệp và buộc hơn 685.000 người sống tại 241 thành phố và huyện lỵ của 12tỉnh phải sơ tán. Thiệt hại kinh tế ước tính khoảng 15,2 tỷ NDT (2,2 tỷ USD).
Chính phủ Trung Quốc đã chi 172 triệu NDT (25 triệu USD) từ nguồn quỹ cứutrợ cho ba tỉnh bị ảnh hưởng nặng nề nhất là Giang Tây, Hồ Nam và Quảng Đông. Sốtiền này chủ yếu dùng vào việc sơ tán người dân và sửa chữa nhà cửa bị hư hỏng.
Trước đó ngày 22/5, chính quyền tỉnh Hồ Nam cho biết khoảng 65.000 họcsinh tại một huyện trong tỉnh đã phải tạm nghỉ học vì mưa lũ lớn kéo dài.
Tại Kenya, mưa lũ kéo dài đang tàn phá khu vực bờ biển phía Bắc Thung lũngRift, tỉnh Nyanza và khu vực Đông Bắc nước này, làm 100 người thiệt mạng. Đợtmưa lũ này đã gây ngập lụt trên diện rộng, khiến hàng nghìn người phải sơ tán,phá hủy mùa màng và ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của người dân.
Theo một quan chức của Ủy ban Chữ thập Đỏ Kenya, một số bệnh truyền nhiễmqua nguồn nước đang có nguy cơ bùng phát mạnh tại các khu vực ngập lụt. Chínhphủ Kenya đã gửi thuốc chữa bệnh, lương thực, cử nhân viên y tế xuống cơ sở đểtiến hành công tác điều trị và ngăn chặn bệnh dịch lây lan, đồng thời kêu gọicộng đồng quốc tế hỗ trợ Kenya về lương thực, thuốc men..../.