Mưa rải rác giúp dập tắt khoảng 33 đám cháy rừng ở miền Tây Canada

Người đứng đầu Cơ quan quản lý khẩn cấp Alberta cho biết tuy lượng mưa không lớn như dự kiến song đã giúp dập tắt khoảng 33 đám cháy rừng trong tổng số 110 đám cháy ghi nhận thời gian gần đây.
Mưa rải rác giúp dập tắt khoảng 33 đám cháy rừng ở miền Tây Canada ảnh 1Ngôi nhà bị phá hủy do cháy rừng tại Drayton, Alberta, Canada. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Giới chức Canada cho biết các nỗ lực dập tắt tình trạng cháy rừng tại tỉnh Alberta, miền Tây Canada kéo dài nhiều tuần qua, cuối cùng đã đến “bước ngoặt” ngày 22/5 khi có mưa rải rác tại các điểm cháy rừng và dự kiến lượng mưa sẽ tăng.

Bà Christie Tucker, quan chức của Cơ quan kiểm soát cháy rừng tại tỉnh Alberta, cho biết đã ghi nhận mưa từ ngày 21/5 tại hầu hết các điểm cháy rừng, ngoại trừ một số vùng xa xôi phía Bắc. Đây có thể là một “bước ngoặt” hỗ trợ các nhân viên cứu hỏa kiểm soát các đám cháy. Bên cạnh đó, mưa làm ướt các thảm thực vật sẽ tăng khả năng chống chịu của rừng và cây cối quanh khu vực trong nhiều tuần tới.

Ông Bre Hutchinson, người đứng đầu Cơ quan quản lý khẩn cấp Alberta, cho biết tuy lượng mưa không lớn như dự kiến song đã giúp dập tắt khoảng 33 đám cháy rừng trong tổng số 110 đám cháy ghi nhận thời gian gần đây.

[Canada mong mưa để giúp "hạ nhiệt" nỗ lực kiểm soát cháy rừng]

Các đám cháy rừng lan rộng ở tỉnh Alberta đã khiến hàng chục nghìn người phải sơ tán và hơn 945.000 hécta rừng và đồng cỏ bị thiêu rụi những tuần gần đây.

Theo lãnh đạo tỉnh Alberta, thời tiết khô nóng mùa Xuân năm nay dẫn đến cuộc khủng hoảng chưa từng có. Tỉnh này đã ban bố tình trạng khẩn cấp trong 2 tuần qua do cháy rừng lan rộng.

Tính đến ngày 22/5, gần 11.000 người dân địa phương vẫn được lệnh sơ tán, giảm so với thời điểm cao nhất là gần 30.000 người.

Nhiều năm qua, miền Tây Canada liên tục chịu ảnh hưởng của các hiện tượng thời tiết cực đoan với cường độ và tần suất ngày càng tăng do biến đổi khí hậu.

Tình trạng này đã gây ra lũ lụt và lở đất, cháy rừng và nắng nóng kỷ lục mùa Hè năm 2021 khiến hơn 500 người tử vong./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục