Mục tiêu “Năng lượng sạch cho toàn châu Âu” sắp trở thành hiện thực

Các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) vừa thông qua đề xuất của Ủy ban châu Âu (EC) đối với một gói đầu tư trị giá 444 triệu euro cho 18 dự án lớn của EU về cơ sở hạ tầng năng lượng.
Mục tiêu “Năng lượng sạch cho toàn châu Âu” sắp trở thành hiện thực ảnh 1Các cánh quạt trong trang trại điện gió trên biển ở đông nam nước Anh. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) vừa thông qua đề xuất của Ủy ban châu Âu (EC) đối với một gói đầu tư trị giá 444 triệu euro cho 18 dự án lớn của EU về cơ sở hạ tầng năng lượng.

Các dự án được lựa chọn liên quan đến các lĩnh vực điện, khí đốt và hệ thống năng lượng thông minh sẽ đóng góp vào việc đạt mục tiêu của liên minh năng lượng thông qua việc liên kết các mạng lưới năng lượng châu Âu và tăng cường an ninh trong hoạt động cung cấp năng lượng.

Các dự án này nhằm hướng tới mục đích phát triển bền vững dựa trên sự tích hợp nguồn năng lượng tái tạo trên toàn châu Âu.

Chiến lược của liên minh năng lượng châu Âu xoay quanh việc chuyển đổi sang nền kinh tế có độ carbon thấp, an toàn và cạnh tranh.

Việc kết nối hoàn hảo hệ thống cáp điện và ống dẫn khí đốt là xương sống của một thị trường năng lượng châu Âu toàn diện.

Đầu tư cho nguồn năng lượng bền vững và tái tạo cũng đóng góp vào quá trình thúc đẩy chuyển đổi năng lượng tại châu Âu và giúp cho nền công nghiệp của châu lục này đạt đến vị trí hàng đầu về công nghệ sản sinh ra nồng độ carbon thấp. Điều này cũng giúp khuyến khích tăng trưởng xanh và tạo ra thêm việc làm.

Phó Chủ tịch EC phụ trách liên minh năng lượng, ông Maroš Šefčovič hoan nghênh các nước thành viên EU đã thông qua đề xuất của Ủy ban. Những dự án này rất cần thiết và có ảnh hưởng xuyên biên giới.

Loạt dự án mới được thông qua sẽ cụ thể hóa những việc mà liên minh năng lượng có thể mang lại cho châu Âu và khẳng định EU có thể đóng góp cho việc thúc đẩy sự hợp tác chặt chẽ giữa các nước.

Ủy viên phụ trách hành động vì khí hậu và năng lượng, ông Miguel Arias Cañete tuyên bố việc thông qua đề xuất của EU là một bước tiến trong việc thành lập một thị trường châu Âu về năng lượng sạch và mang tính cạnh tranh hơn.

Các dự án mới được EU thông qua chủ yếu cho phép phát triển cơ sở hạ tầng năng lượng phù hợp với các mục tiêu theo đuổi phát triển năng lượng tái tạo tại Liên minh châu Âu.

Nhờ vào những cải thiện này, các đề xuất đưa một loạt biện pháp với mục tiêu “Năng lượng sạch cho toàn châu Âu” có nhiều cơ hội trở thành hiện thực.

Thật vậy, EU chứng tỏ quyết tâm cung cấp cho người tiêu dùng châu Âu một thị trường năng lượng rẻ, bền vững hơn và an toàn hơn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.