Mỹ: Bang New York ban bố tình trạng khẩn cấp do nắng nóng

Thống đốc bang Kathy Hochul ngày 23/6 đã ban bố tình trạng khẩn cấp tại 32 quận nhằm đối phó với thời tiết khắc nghiệt, gồm nắng nóng kéo dài và các trận giông mạnh xảy ra trước đó.

Trẻ em giải nhiệt tránh nóng tại một đài phun nước. (Ảnh: THX/TTXVN)
Trẻ em giải nhiệt tránh nóng tại một đài phun nước. (Ảnh: THX/TTXVN)

Một đợt nắng nóng nghiêm trọng đang ảnh hưởng tới hàng chục bang tại miền Đông và Trung Tây nước Mỹ, với khoảng 170 triệu người nằm trong diện bị ảnh hưởng do có khuyến cáo về nhiệt độ cao.

Nhiệt độ tại nhiều nơi ghi nhận vượt ngưỡng 40 độ C trong khi chỉ số nhiệt - mức nhiệt cảm nhận kết hợp giữa nhiệt độ và độ ẩm - có thể đạt tới 43-45 độ C.

Tại bang New York, Thống đốc bang Kathy Hochul ngày 23/6 đã ban bố tình trạng khẩn cấp tại 32 quận nhằm đối phó với thời tiết khắc nghiệt, gồm nắng nóng kéo dài và các trận giông mạnh xảy ra trước đó.

Theo giới chức địa phương, mưa giông và lốc xoáy sáng 22/6 đã khiến 3 người thiệt mạng do cây đổ, đồng thời gây thiệt hại cơ sở hạ tầng và gián đoạn nguồn điện tại nhiều nơi.

Thành phố New York dự báo sẽ có mức nhiệt lên tới 36 độ C trong ngày 24/6. Đây là mức nhiệt cao kỷ lục, phá vỡ mốc được thiết lập từ năm 1888.

Cơ quan Thời tiết Quốc gia (NWS) dự báo nền nhiệt có thể tiếp tục tăng trong những ngày tới, trong khi nhiệt độ ban đêm dự kiến vẫn duy trì ở mức 26-28 độ C.

Chính quyền thành phố đã mở rộng các trung tâm làm mát công cộng, phân phát nước và quạt tại các điểm bỏ phiếu trong bối cảnh cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Dân chủ đang diễn ra.

Các bang như Pennsylvania, Maryland, Ohio, Illinois và Michigan cũng nằm trong vùng ảnh hưởng trực tiếp của hiện tượng “mái vòm nhiệt” - một vùng áp suất cao kéo dài khiến nền nhiệt tăng đều và không hạ nhiều vào ban đêm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo những điều kiện như vậy có thể gây rủi ro cho sức khỏe cộng đồng, đặc biệt là người cao tuổi, người có bệnh nền hoặc người làm việc ngoài trời.

Tại thủ đô Washington D.C, chỉ số nhiệt ngày 24/6 được dự báo vượt ngưỡng 43 độ C. Chính quyền thành phố đã triển khai các biện pháp ứng phó, trong đó có việc mở các trung tâm làm mát và tăng cường hỗ trợ người vô gia cư.

Một số dịch vụ giao thông đường sắt cũng chịu ảnh hưởng. Công ty Dịch vụ Đường sắt Mỹ Amtrak thông báo giảm tốc độ vận hành tại một số tuyến do nhiệt độ đường ray tăng cao.

Trong khi đó, các nhà điều hành lưới điện yêu cầu các nhà máy sẵn sàng tăng công suất để đáp ứng nhu cầu tiêu thụ cao đột biến do nhiều người phải sử dụng điều hòa và quạt điện.

Theo giới chuyên gia, các đợt nắng nóng cực đoan ngày càng phổ biến và có xu hướng kéo dài hơn do tác động của biến đổi khí hậu. Năm 2024 được ghi nhận là năm nóng nhất trong lịch sử quan trắc khí hậu toàn cầu và năm 2025 được dự báo sẽ tiếp tục nằm trong nhóm 3 năm nóng nhất từng được ghi nhận.

Ngoài Mỹ, một số quốc gia khác như Anh, Trung Quốc cũng ghi nhận hiện tượng nắng nóng bất thường trong tháng qua.

Các chuyên gia cảnh báo rằng nhiệt độ cực đoan hiện là một trong những mối đe dọa lớn nhất đối với sức khỏe cộng đồng, có khả năng gây thiệt hại về người và tài sản vượt nhiều hơn cả lũ lụt hoặc bão./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.