Mỹ: Cải tổ chương trình mua sắm vũ khí của Lầu Năm Góc

Ủy ban Quân lực Hạ viện Mỹ đã lên kế hoạch đệ trình dự luật mới để khởi động nỗ lực kéo dài 6 năm nhằm đẩy nhanh và cải thiện phương thức mua sắm vũ khí.
Mỹ: Cải tổ chương trình mua sắm vũ khí của Lầu Năm Góc ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Trong bối cảnh Nga và Trung Quốc đang có những bước tiến mau lẹ về công nghệ vũ khí, Ủy ban Quân lực Hạ viện Mỹ ngày 22/3 đã lên kế hoạch đệ trình dự luật mới để khởi động nỗ lực kéo dài 6 năm nhằm đẩy nhanh và cải thiện phương thức Bộ Quốc phòng nước này mua sắm vũ khí.

Phát biểu trước báo giới, Chủ tịch Ủy ban Quân lực Hạ viện, Hạ nghị sỹ Cộng hòa bang Texas Mac Thornberry cho biết ông hy vọng động thái này sẽ mở ra một cuộc thảo luận về sáng kiến cải cách phương thức mua sắm vũ khí của Lầu Năm Góc và sau đó bổ sung dự luật này vào Luật Cấp phép Quốc phòng, một đạo luật lớn hơn quy định các chính sách đối với Bộ Quốc phòng Mỹ trong từng năm.

Ủy ban Quân lực Hạ viện đã soạn thảo dự luật nói trên sau hơn 1 năm tiến hành kiểm tra hàng tỷ USD tiền chi phí mua sắm vũ khí bị đội giá, các trường hợp trễ hẹn chuyển giao và một số vấn đề khác khiến cho các chương trình vũ khí của Lầu Năm Góc gặp trở ngại trong những năm qua.

Các quan chức ủy ban trên cho biết thêm họ đang xem xét hơn 1.000 đề xuất cụ thể, đã tiến hành 6 phiên điều trần tại quốc hội và 25 cuộc họp với các quan chức phụ trách hoạt động mua sắm của quân đội, các nhà chế tạo vũ khí và xuất khẩu vũ khí nước ngoài.

Dự luật cũng bao gồm 6 biện pháp do Giám đốc phụ trách chương trình mua sắm vũ khí của Lầu Năm Góc Frank Kendall đề xuất.

Giới chức Mỹ khẳng định dự luật mới sẽ giúp cơ chế mua sắm vũ khí của Bộ Quốc phòng nước này chủ động, nhanh gọn, minh bạch và đổi mới hơn.

Dự luật cũng sẽ thúc đẩy nhu cầu trang bị các vũ khí mới và cho phép những người quản lý chương trình mua sắm được linh hoạt hơn trong việc soạn thảo hợp đồng, thay vì phải ưu tiên chọn các hợp đồng “giá rẻ nhất và chấp được về công nghệ” như hiện nay.

Dự kiến, Ủy ban Quân lực Hạ viện sẽ công bố dự luật trên vào ngày 25/3 tới./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một chiếc thuyền được cho là do các băng đảng ma túy điều hành ở phía Đông Thái Bình Dương sau khi bị trúng đòn không kích của Mỹ. (Nguồn: Bộ Chiến tranh Mỹ)

Mỹ tiếp tục tấn công tàu nghi chở ma túy ở Caribe

Đây là cuộc tấn công thứ 22 của quân đội Mỹ vào các tàu thuyền tại biển Caribe và Đông Thái Bình Dương, trong chiến dịch mà Mỹ khẳng định là nhằm ngăn chặn hoạt động buôn bán ma túy quốc tế.

Người lao động xếp hàng chờ xin việc tại Hội chợ việc làm ở Uniondale, New York (Mỹ). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Số lao động bị thông báo sa thải trong tháng 11 là 71.321 người, tuy thấp hơn so với con số hơn 153.000 người trong tháng 10 nhưng đã nâng tổng số việc làm bị cắt giảm trong năm 2025 lên 1,17 triệu.

Các đại biểu chụp ảnh tại lễ kỷ niệm. (Ảnh: Việt Hùng/TTXVN)

Việt Nam-Cuba: Hai trái tim cùng chung nhịp đập

Quan hệ Việt Nam-Cuba không chỉ là quan hệ giữa hai quốc gia, mà là tình anh em, đồng chí thủy chung, son sắt đã vượt qua thử thách của thời gian, chiến tranh và bao biến động của thế giới.