Mỹ chưa quyết định triển khai hệ thống THAAD tới Hàn Quốc

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Hàn Quốc Kim Min-seok cho biết Chính phủ Mỹ đã nói rõ rằng vẫn chưa có quyết định về việc triển khai hệ thống THAAD nói trên.
Mỹ chưa quyết định triển khai hệ thống THAAD tới Hàn Quốc ảnh 1Phóng thử nghiệm tên lửa THAAD. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Tân Hoa xã, ngày 5/9, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết Bộ Quốc phòng Mỹ đã khẳng định họ chưa có quyết định về kế hoạch như báo chí đưa tin liên quan tới việc triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) tới bán đảo Triều Tiên.

Phát biểu tại cuộc họp báo, Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Hàn Quốc Kim Min-seok cho biết Chính phủ Mỹ đã nói rõ rằng vẫn chưa có quyết định về việc triển khai hệ thống THAAD nói trên.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh tờ Donga Ilbo của Hàn Quốc dẫn lời một quan chức cấp cao thuộc Bộ Quốc phòng Mỹ nói rằng các cuộc đàm phán về việc đưa THAAD vào Hàn Quốc đang bước vào giai đoạn cuối và quyết định triển khai hệ thống này sẽ sớm được thông báo chính thức vào tháng 10 tới.

Trước đó, Tư lệnh quân đội Mỹ tại Hàn Quốc, Tướng Curtis Scaparrotti, ngày 3/6 cho biết ông đã đề nghị triển khai một hệ thống phòng thủ tên lửa tiên tiến ở Hàn Quốc để chống lại mối đe dọa ngày càng gia tăng đến từ các loại vũ khí của Triều Tiên./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất. (Ảnh: BQP)

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao-Quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự tin cậy chính trị giữa hai nước, góp phần bảo đảm an ninh, tạo dựng lòng tin, xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, đóng góp quan trọng cho hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như thế giới.

Văn phòng của Google ở New York (Mỹ). (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Tòa án Australia tuyên phạt Google 36 triệu USD

Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Australia cho biết đây là một trong những mức phạt lớn nhất mà các cơ quan chức năng sở tại từng áp dụng đối với “gã khổng lồ” công nghệ Mỹ.