Mỹ cùng lúc đối mặt với nhiều hiện tượng tự nhiên bất thường

Tại thành phố Phoenix, bang Arizona, nhiệt độ trong ngày 18/7 đã vượt 110 độ F (43°C) trong ngày thứ 19 liên tiếp, phá vỡ kỷ lục 18 ngày liên tiếp nền nhiệt vượt 110 độ F.
Mỹ cùng lúc đối mặt với nhiều hiện tượng tự nhiên bất thường ảnh 1Trẻ em tránh nóng tại bể bơi ở Mỹ. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Nước Mỹ đang ghi nhận nhiều hiện tượng tự nhiên bất thường diễn ra cùng lúc gồm nắng nóng, bão nhiệt đới và chất lượng không khí kém.

Tại khu vực phía Nam và Tây nước Mỹ, hiện tượng vòm nhiệt đang khiến hàng chục triệu người phải hứng chịu cảnh báo nắng nóng cực độ.

Tại thành phố Phoenix, bang Arizona, nhiệt độ trong ngày 18/7 đã vượt 110 độ F (43°C) trong ngày thứ 19 liên tiếp, phá vỡ kỷ lục 18 ngày liên tiếp nền nhiệt vượt 110 độ F.

Bang Arizona báo cáo nhu cầu sử dụng điện tại đây đã ở mức cao nhất từ trước đến nay với lượng điện tiêu thụ là 8.191 megawatt (MW) vào ngày 15/7 do nắng nóng.

Trung tâm bang Texas, khu vực trải dài từ phía Bắc thành phố San Antonio đến thành phố Dallas, được dự báo ghi nhận mức nhiệt sẽ tăng lên trên 105 độ F (khoảng 40,5°C) trong 2 ngày tới.

Điểm nóng nhất tại Mỹ ngày 18/7 là Thung lũng Chết, ở bang California, nơi nhiệt độ tại Công viên Quốc gia Thung lũng Chết lên tới 122 độ F (50°C).

[Nắng nóng cực độ tiếp tục bao trùm miền Tây và miền Nam nước Mỹ]

Nền nhiệt cao nhất từ trước đến nay của Thung lũng Chết là 134 độ F (56°C) và đây cũng là mức nhiệt nóng nhất từng được ghi nhận trên bề mặt Trái Đất.

Trong khi đó, Cơ quan Thời tiết Quốc gia Mỹ (NWS) cho biết sáng sớm 18/7 (theo giờ địa phương), Đảo Lớn ở Hawaii được dự báo sẽ hứng chịu bão nhiệt đới Calvin, với lượng mưa hơn 200mm và gió giật 64km/h.

Cách đó gần 8.000km về phía Đông Bắc, tại bang Vermont, cảnh báo lũ lụt được áp dụng đối với nhiều khu vực trung tâm của bang bao gồm cả thủ phủ Montpelier, nơi bị ngập sau trận mưa xối xả vào tuần trước.

NWS dự báo giông bão vào chiều 18/7 sẽ trút xuống khu vực này lượng mưa 25-50mm/h và nguy cơ lũ quét tăng do độ ẩm đất tại đây đã bão hòa.

Còn theo trang web AirNow.gov chuyên theo dõi tình trạng ô nhiễm, khói từ các đám cháy rừng ở Canada vẫn đang bay khắp nước Mỹ, dẫn đến chất lượng không khí có hại cho sức khỏe tại các khu vực xa xôi như Công viên Quốc gia Yosemite (bang California); thị trấn Conway (bang New Hampshire) và Công viên quốc gia Great Smoky Mountains (bang Tennessee).

Ông Stan Benjamin, cộng tác viên nghiên cứu cấp cao tại Viện Hợp tác nghiên cứu khoa học môi trường, đại dương và khí quyển quốc gia Mỹ, cho biết gió ở độ cao khoảng 3.000-4.570m so với mặt đất và các hình thái thời tiết khác có thể đẩy khói bay xa tới hơn 800 km/ngày, khiến khói bay khắp nước Mỹ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.