Mỹ: Đảng Cộng hòa giành 217 ghế, tiến sát mục tiêu kiểm soát Hạ viện

Tính đến 13h (giờ Việt Nam ngày 15/11), đảng Cộng hòa chỉ cần thêm 1 ghế nữa để đạt mốc 218/435 ghế, ngưỡng đa số tối thiểu để nắm quyền kiểm soát Hạ viện.
Mỹ: Đảng Cộng hòa giành 217 ghế, tiến sát mục tiêu kiểm soát Hạ viện ảnh 1Cử tri sau khi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử Quốc hội giữa kỳ tại Washington, D.C., Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 14/11, đảng Cộng hòa tiếp tục đón nhận tin vui trong cuộc đua kiểm soát Hạ viện Mỹ khi kết quả mới nhất do hãng tin AP công bố cho thấy hai ứng cử viên của đảng này giành chiến thắng tại hai khu vực bầu cử ở thành phố Los Angeles, bang California.

Trong cuộc cạnh tranh gay gắt ở phía Đông Nam thành phố Los Angeles, ứng cử viên đảng Cộng hòa Michelle Steel đã vượt qua ứng cử viên Jay Chen của đảng Dân chủ tại khu vực nơi nhiều người Mỹ gốc Á sinh sống.

Trong khi đó, ở phía Đông Los Angeles, sau khi 80% số phiếu được kiểm, ứng cử viên Ken Calvert của đảng Cộng hòa cũng đã chiến thắng trước ứng cử viên Will Rollins của đảng Dân chủ.

Tính đến 13h (giờ Việt Nam ngày 15/11), đảng Cộng hòa đã giành được 217 ghế, trong khi đảng Dân chủ giành được 205 ghế. Như vậy, đảng Cộng hòa chỉ cần thêm 1 ghế nữa để đạt mốc 218/435 ghế, ngưỡng đa số tối thiểu để nắm quyền kiểm soát Hạ viện.

[Đảng Dân chủ được dự đoán duy trì quyền kiểm soát Thượng viện]

Theo dự báo, nếu đảng Dân chủ không thể bảo vệ được thế đa số mong manh, ứng cử viên Kevin McCarthy của đảng Cộng hòa sẽ thay thế vị trí Chủ tịch Hạ viện của bà Nancy Pelosi thuộc đảng Dân chủ hiện nay.

Trong khi đó, kết quả bầu cử tại Thượng viện cho thấy đảng Dân chủ tiếp tục duy trì quyền kiểm soát. Chiến thắng của Thượng nghị sỹ Catherine Cortez Masto ở bang chiến địa Nevada đồng nghĩa với việc đảng Dân chủ sẽ kiểm soát Thượng viện, với Phó Tổng thống Kamala Harris có thể bỏ lá phiếu quyết định trong trường hợp tỷ lệ phiếu giữa hai bên là 50-50.

Trả lời báo giới ngày 13/11 khi đang ở Phnom Penh (Campuchia) dự Hội nghị Cấp cao Đông Á, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã bày tỏ hài lòng với kết quả bầu cử tại Thượng viện. Ông cho biết đảng Dân chủ đang tập trung vào cuộc bầu cử bổ sung sắp tới tại bang Georgia với mục tiêu gia tăng cách biệt số ghế với đảng Cộng hòa.

Georgia là bang duy nhất chưa có kết quả bầu cử Thượng viện. Cuộc cạnh tranh lần thứ hai sẽ diễn ra vào ngày 6/12 giữa Thượng nghị sỹ Dân chủ Raphael Warnock và đối thủ Cộng hòa Herschel Walker, do cả hai ứng cử viên không đạt đủ 50% số phiếu cần thiết để giành chiến thắng ở vòng thứ nhất.

Trong trường hợp ứng cử viên Walker giành chiến thắng, Phó Tổng thống Harris vẫn là người sẽ giữ lá phiếu mang tính quyết định tại Thượng viện./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục