Mỹ đặt ra "giới hạn cuối cùng" trong đàm phán hạt nhân với Iran

Trước thềm các cuộc đàm phán hạt nhân với Iran vào tuần tới, Mỹ đã đặt ra "giới hạn cuối cùng" để đạt được thỏa thuận với Tehran nhằm kiềm chế chương trình hạt nhân của nước này.
Mỹ đặt ra "giới hạn cuối cùng" trong đàm phán hạt nhân với Iran ảnh 1Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Iran Ali Akbar Salehi (giữa) sau cuộc đàm phán với Mỹ ngày 23/2. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Trước thềm các cuộc đàm phán hạt nhân với Iran vào tuần tới, Mỹ đã đặt ra "giới hạn cuối cùng" để đạt được thỏa thuận với Tehran nhằm kiềm chế chương trình hạt nhân của nước này.

Một quan chức cấp cao của chính quyền Mỹ ngày 27/2 nhấn mạnh Washington "sẽ chỉ chấp nhận một thỏa thuận phong tỏa mọi con đường dẫn tới nguyên liệu phân hạch mà Iran cần để phát triển vũ khí hạt nhân."

Một số "giới hạn" đáng chú ý theo phía Mỹ là Iran sẽ không được phép phát triển plutoni ở cấp độ vũ khí tại lò phản ứng Arak, không được sử dụng nhà máy điện hạt nhân Fordo để làm giàu urani mà chỉ có duy nhất nhà máy Nantanz có khả năng làm giàu urani, ngoài ra bất kỳ thỏa thuận nào cũng cần đảm bảo rằng Iran sẽ mất một năm để gom đủ nguyên liệu phân hạch đủ để chế tạo một quả bom nguyên tử.

Iran sẽ phải giảm đáng kể số lượng máy ly tâm và kho nhiên liệu hạt nhân ở trong nước, đồng thời Tehran cũng phải chấp nhận các cuộc thanh sát chưa từng có đối với các cơ sở hạt nhân, các mỏ urani và các địa điểm tình nghi.

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry sẽ tới Thụy Sĩ vào tuần tới để gặp người đồng cấp Iran Mohammad Javad Zarif nhằm tiếp tục thảo luận chương trình hạt nhân của Iran.

Tại cuộc gặp cuối tuần trước ở Geneva, Tehran đồng ý sẽ ngừng các hoạt động hạt nhân trong vòng 10 năm và nhóm P5+1 (gồm 5 nước thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc là Mỹ, Anh, Pháp, Nga và Trung Quốc cùng với Đức), sau đó sẽ từng bước nới lỏng các hạn chế để Iran có thể trở lại với chương trình hạt nhân.

Các chi tiết cụ thể của thỏa thuận sơ bộ này sẽ tiếp tục được thảo luận trong vòng đàm phán diễn ra vào giữa tuần tới.

Con đường đi tới một thỏa thuận toàn diện cho vấn đề hạt nhân của Iran vẫn còn nhiều trở ngại cần vượt qua để đạt được một thỏa thuận khung trước thời hạn ngày 31/3. Sau đó, các bên có ba tháng để thảo luận các nội dung chi tiết của hiệp định cuối cùng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một chiếc thuyền được cho là do các băng đảng ma túy điều hành ở phía Đông Thái Bình Dương sau khi bị trúng đòn không kích của Mỹ. (Nguồn: Bộ Chiến tranh Mỹ)

Mỹ tiếp tục tấn công tàu nghi chở ma túy ở Caribe

Đây là cuộc tấn công thứ 22 của quân đội Mỹ vào các tàu thuyền tại biển Caribe và Đông Thái Bình Dương, trong chiến dịch mà Mỹ khẳng định là nhằm ngăn chặn hoạt động buôn bán ma túy quốc tế.

Người lao động xếp hàng chờ xin việc tại Hội chợ việc làm ở Uniondale, New York (Mỹ). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Số lao động bị thông báo sa thải trong tháng 11 là 71.321 người, tuy thấp hơn so với con số hơn 153.000 người trong tháng 10 nhưng đã nâng tổng số việc làm bị cắt giảm trong năm 2025 lên 1,17 triệu.

Các đại biểu chụp ảnh tại lễ kỷ niệm. (Ảnh: Việt Hùng/TTXVN)

Việt Nam-Cuba: Hai trái tim cùng chung nhịp đập

Quan hệ Việt Nam-Cuba không chỉ là quan hệ giữa hai quốc gia, mà là tình anh em, đồng chí thủy chung, son sắt đã vượt qua thử thách của thời gian, chiến tranh và bao biến động của thế giới.