Mỹ đặt tiêu chuẩn mới cho những người xin thị thực từ 6 nước Hồi giáo

Những người muốn xin thị thực Mỹ đến từ sáu quốc gia có đa số người Hồi giáo sinh sống và tất cả người tị nạn phải có gia đình "thân thiết" hoặc mối quan hệ về công việc với Mỹ.
Mỹ đặt tiêu chuẩn mới cho những người xin thị thực từ 6 nước Hồi giáo ảnh 1Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Theo AP, Chính quyền của Tổng thống Donald Trump đã đề ra tiêu chuẩn mới đối với những người muốn xin thị thực Mỹ đến từ sáu quốc gia có đa số người Hồi giáo sinh sống và tất cả người tị nạn, theo đó buộc họ phải có gia đình "thân thiết" hoặc mối quan hệ về công việc với Mỹ.

Động thái này được đưa ra sau khi Tòa án Tối cao khôi phục một phần lệnh hành pháp của ông chủ Nhà Trắng vốn bị đông đảo dư luận chỉ trích như một lệnh cấm đối với người Hồi giáo.


[Hạn chế nhập cư: Ông Trump hoan nghênh quyết định của Tòa án Tối cao]

Theo một bức điện của Bộ Ngoại giao Mỹ mà hãng tin AP có được, những tiêu chuẩn mới này đã được gửi tới các đại sứ quán và lãnh sự quán của Mỹ vào ngày 28/6, theo đó những người muốn xin thị thực từ 6 nước nêu trên phải chứng minh có mối quan hệ với cha/mẹ, chồng/vợ, con nhỏ, con trai/gái trưởng thành, con rể, con dâu hoặc anh/chị/em ruột ở Mỹ.

Những thành viên khác trong gia đình như ông, bà, cháu, cô/chú... không được coi là mối quan hệ thân thiết./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một khảo sát gần đây cho thấy tỷ lệ dư luận ủng hộ EU kết nạp Canada tại các quốc gia thành viên lớn gồm: 55% tại Đức, 51% tại Tây Ban Nha, 46% tại Ba Lan, 42% tại Pháp và 41% tại Italy. Tại Canada, tỷ lệ này là 57%. (Ảnh: THX/TTXVN)

Những thách thức cản trở Canada gia nhập EU

Canada được xem là quốc gia “châu Âu nhất” trong số các nước ngoài châu Âu và đã trở thành quốc gia ngoài châu Âu đầu tiên được mời tham dự Hội nghị thượng đỉnh EPC tại Yerevan, Armenia.