Mỹ đối mặt nguy cơ thiếu hụt nguồn cung dầu thô lớn nhất từ Canada

Nguồn cung dầu thô từ Canada có nguy cơ sụt giảm do hoạt động bảo trì tại các mỏ cát dầu, trong khi các nhà máy lọc dầu Mỹ đang tăng công suất, làm gia tăng sức ép lên giá dầu và nhiên liệu.
Cơ sở dự trữ dầu thô của Mỹ tại Houston, bang Texas. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Các nhà máy lọc dầu của Mỹ đang phải đối mặt với nguy cơ sụt giảm nguồn cung từ Canada - nhà cung cấp dầu thô nước ngoài lớn nhất cho “Xứ cờ hoa,” ngay vào thời điểm những cơ sở này cần dầu mỏ nhất.

Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ, Canada cung cấp cho nền kinh tế số 1 thế giới hơn 4 triệu thùng dầu thô mỗi ngày, phần lớn lượng dầu này được khai thác tại khu vực giàu tài nguyên ở phía Bắc tỉnh bang Alberta rồi vận chuyển xuống phía Nam đến các nhà máy lọc dầu của Mỹ.

Dữ liệu của Chính phủ Mỹ ghi nhận các nhà máy này hiện xử lý lượng dầu thô lớn nhất trong vòng 8 năm qua nhằm tận dụng biên lợi nhuận từ dầu diesel - vốn đã đạt mức kỷ lục trong tuần này.

Tuy nhiên, nguồn cung dầu thô nước ngoài chủ lực của các nhà máy lọc dầu tại Mỹ dự kiến sẽ bị hạn chế trong những tháng tới. Theo Rystad Energy, kế hoạch bảo trì tại các mỏ cát dầu của Canada sẽ khiến sản lượng khai thác giảm khoảng 300.000 thùng/ngày trong tháng 9. Việc bù đắp sự thiếu hụt này sẽ rất khó khăn do lượng dầu dự trữ tại Alberta cũng đang ở mức thấp nhất trong hơn 1 năm qua.

Các nhà máy lọc dầu tại vùng Trung Tây nước Mỹ là những đơn vị chịu ảnh hưởng nặng nề nhất trước tình trạng thắt chặt nguồn cung từ Canada, do phụ thuộc tới 70% vào nguồn cung của quốc gia láng giềng phía Bắc.

Theo dữ liệu từ Cơ quan Thông tin Năng lượng (EIA), lượng dầu thô mà Mỹ nhập khẩu từ Canada trong tuần trước đã sụt giảm mạnh nhất kể từ tháng 5.

Canada đóng vai trò là nhà cung cấp dầu thô chủ chốt cho Mỹ trong bối cảnh căng thẳng liên quan đến Iran làm hạn chế hoạt động xuất khẩu dầu mỏ từ Trung Đông qua eo biển Hormuz.

Ngày 20/8, tình trạng leo thang căng thẳng đã đẩy giá dầu thô kỳ hạn tại Mỹ lên mức cao nhất trong nhiều tuần. Giá dầu tăng cao nhiều khả năng sẽ tác động đến giá nhiên liệu tại các trạm xăng ngay trước kỳ nghỉ lễ Lao động của Mỹ (Labor Day) vào tháng 9 - thời điểm người dân thường đổ xô đi du lịch bằng ôtô trong kỳ nghỉ cuối tuần kéo dài 3 ngày.

Giá dầu của Canada gần đây đã tăng vọt do nhu cầu cấp thiết về nguồn cung từ các nhà máy lọc dầu. Modern Commodities cho biết mức chênh lệch giá (premium) của loại dầu thô tổng hợp giàu diesel so với giá dầu kỳ hạn tại Mỹ đã tăng lên gần 20 USD/thùng vào tuần trước - mức cao nhất kể từ đợt tăng đột biến hồi tháng 4 do ảnh hưởng của tình trạng căng thẳng liên quan đến Iran. Loại dầu này được sản xuất từ bitum cát dầu thông qua quy trình xử lý tại các cơ sở nâng cấp có công nghệ tương tự nhà máy lọc dầu.

Các công ty như Suncor Energy Inc. và Canadian Natural Resources Ltd. đang lên kế hoạch tạm dừng hoạt động thiết bị để bảo trì, bao gồm cả công tác bảo trì tại cơ sở nâng cấp dầu Syncrude - dự án vốn đã bị hoãn lại từ đầu năm nay.

Tình trạng thiếu hụt nguồn cung tại Canada thể hiện rõ nét qua hoạt động của 2 hệ thống đường ống xuất khẩu lớn. 2 hệ thống này hiện không còn hạn chế công suất vận chuyển đối với các nhà sản xuất như trước đây, chứng tỏ khối lượng dầu được vận chuyển đang ở mức thấp hơn.

Trước đó, hôm 19/8, công ty Enbridge Inc. thông báo sẽ không áp dụng cơ chế phân bổ công suất (hạn chế vận chuyển) trên tuyến đường ống chính - hệ thống đường ống xuất khẩu dầu mỏ lớn nhất của Canada, trong tháng 9, do hoạt động bảo trì diễn ra tại cả các cơ sở sản xuất lẫn các nhà máy lọc dầu ở Mỹ. Lần gần nhất hệ thống này không áp dụng hạn chế công suất là hồi tháng 10/2025.

Tương tự, tuyến đường ống của Trans Mountain Corp. chạy từ Alberta đến khu vực Vancouver cũng đã chấm dứt áp dụng quy định hạn chế công suất vào tháng 8, sau 2 tháng triển khai biện pháp này.

Theo dữ liệu từ Kpler, lượng dầu tồn kho tại trung tâm dự trữ chính của Canada ở thị trấn Hardisty, Alberta, đang ở mức gần thấp nhất kể từ tháng 3/2025 và là mức thấp thứ hai trong chuỗi dữ liệu được ghi nhận từ năm 2017 đến nay. Trong tháng 3/2025, các công ty đã nỗ lực vận chuyển dầu thô sang Mỹ trước khi các mức thuế quan dự kiến đối với dầu mỏ có hiệu lực./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục