Mỹ, EU theo đuổi thỏa thuận toàn cầu về cắt giảm khí thải methane

Khí thải methane gây hiệu ứng nhà kính và là nguyên nhân lớn thứ hai chỉ sau CO2 gây ra tình trạng biến đổi khí hậu trên toàn cầu.
Mỹ, EU theo đuổi thỏa thuận toàn cầu về cắt giảm khí thải methane ảnh 1Một hệ thống giúp làm sạch và biến đổi khí methane từ sữa thành khí tự nhiên được trưng bày tại Pixley, California (Mỹ), ngày 2/10/1019. (Nguồn: reuters.com)

Hãng tin Reuters ngày 13/9 đưa tin Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) đang triển khai một nỗ lực ngoại giao chung để thúc đẩy các quốc gia cam kết cắt giảm gần 1/3 lượng khí thải methane trong thập kỷ tới, trước khi hội nghị thượng đỉnh về biến đổi khí hậu của Liên hợp quốc COP26 diễn ra vào tháng 11/2021.

Khí thải methane gây hiệu ứng nhà kính và là nguyên nhân lớn thứ hai chỉ sau CO2 gây ra tình trạng biến đổi khí hậu toàn cầu.

Chính phủ các nước đang tìm cách tăng cường giám sát loại khí thải này, khi họ tìm kiếm các giải pháp để hạn chế mức nóng lên toàn cầu ở 1,5 độ - một mục tiêu của Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu năm 2015.

[Khí hydro xanh "gây hiệu ứng nhà kính nhiều hơn than đá"]

Trong một nỗ lực để bắt đầu hành động, Mỹ và EU vào cuối tuần này sẽ đưa ra cam kết chung nhằm giảm ít nhất 30% lượng khí thải methane do con người thải ra vào năm 2030 so với mức năm 2020. Đây là một mục tiêu trong dự thảo của Cam kết về Khí methane Toàn cầu mà Reuters viện dẫn.

Dự thảo cho hay, khí methane có thời gian tồn tại trong khí quyển khá ngắn. Điều này đồng nghĩa là nếu các nước hành động ngay bây giờ có thể giảm nhanh tốc độ ấm lên của Trái Đất.

Một tài liệu riêng khác liệt kê hơn hai chục quốc gia mà Mỹ và EU sẽ nhắm mục tiêu thuyết phục tham gia cam kết về khí methane.

Danh sách này bao gồm các nhà phát thải lớn như Trung Quốc, Nga, Ấn Độ, Brazil và Saudi Arabia, bên cạnh những quốc gia khác bao gồm Na Uy, Qatar, Anh, New Zealand và Nam Phi.

Bộ Ngoại giao Mỹ và Ủy ban Châu Âu chưa đưa ra bình luận nào về các tài liệu này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.