Mỹ ghi nhận các ổ dịch COVID-19 bùng phát trên 2 tàu hải quân

Tàu USS Milwaukee, đang được triển khai để ngăn chặn nạn buôn bán ma túy tại Caribe và Đông Thái Bình Dương, ghi nhận hơn 20 thủy thủ mắc COVID-19, chiếm khoảng 25% quân số gồm 105 thủy thủ trên tàu.
Mỹ ghi nhận các ổ dịch COVID-19 bùng phát trên 2 tàu hải quân ảnh 1Tàu USS Milwaukee. (Nguồn: navytimes.com)

Truyền thông Mỹ đưa tin các ổ dịch COVID-19 đã bùng phát trên 2 tàu của lực lượng Hải quân nước này tuần trước, khiến nhiều thủy thủ mắc bệnh, gây gián đoạn hoạt động.

Cụ thể, tàu USS Milwaukee, đang được triển khai để ngăn chặn nạn buôn bán ma túy tại Caribe và Đông Thái Bình Dương, ghi nhận hơn 20 thủy thủ mắc COVID-19, chiếm khoảng 25% quân số gồm 105 thủy thủ trên tàu.

Do dịch bệnh bùng phát nên con tàu - vốn khởi hành từ căn cứ Hải quân Mayport ở Jacksonville, Florida, để thực hiện nhiệm vụ hôm 14/12, vẫn phải lưu lại cảng tại căn cứ Hải quân Vịnh Guantanamo - nơi con tàu dừng lại để tiếp nhiên liệu và nhận đồ cung ứng vào ngày 20/12.

Hải quân Mỹ cho biết các thủy thủ mắc COVID-19 đã được cách ly tại một khu vực riêng trên tàu. Một số thủy thủ mắc bệnh chỉ biểu hiện triệu chứng nhẹ.

Theo tờ New York Times, không trường hợp nào mắc bệnh phải nhập viện và bệnh viện tại căn cứ Vịnh Guantanamo đã triển khai tiêm mũi tăng cường cho các thủy thủ trên tinh thần tự nguyện, theo đề nghị của tàu Milwaukee.

[Mỹ, Pháp và Anh ghi nhận số ca mắc mới COVID-19 theo ngày cao kỷ lục]

Tàu khu trục USS Halsey cũng phải hoãn việc di chuyển từ Trân Châu Cảng ở Hawaii, đến San Diego, California, sau khi khoảng 1/3 số thủy thủ đoàn có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2.

Theo Tư lệnh Hải quân Sean Robertson, người phát ngôn Hạm đội 3, đa số các thủy thủ đã tiêm vaccine ngừa COVID-19 và không trường hợp nào mắc bệnh phải nhập viện. Giải trình tự gene của các mẫu xét nghiệm dương tính đều cho thấy biến thể Omicron. Tàu Halsey đã rời Hawaii ngày 26/12.

Theo Hải quân Mỹ, tính đến ngày 22/12, hơn 98% số thủy thủ tại ngũ của lực lượng này đã được tiêm đủ liều cơ bản vaccine ngừa COVID-19, song vẫn còn 5.361 thủy thủ chưa tiêm chủng.

Hôm 15/12, Hải quân Mỹ đã đưa ra hướng dẫn cập nhật, theo đó sẽ bắt đầu giải ngũ những thủy thủ từ chối tiêm phòng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Donald Trump dự kiến ngày thăm Trung Quốc

Chuyến thăm được lên kế hoạch trong bối cảnh hai nhà lãnh đạo đang nỗ lực ổn định lại quan hệ hai nước sau những căng thẳng gần đây về thuế quan, thương mại và một số hoạt động quân sự trong khu vực.

Một nhà máy lọc dầu ngoài khơi Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Giá dầu ở mức cao nhất kể từ đầu tháng 8/2025

Thị trường năng lượng có cú bứt phá ngoạn mục; giá dầu Brent tăng tới 5,3% và WTI tăng 5,2%, đánh dấu tuần tăng đầu tiên sau ba tuần trầm lắng, hướng tới mức tăng tuần mạnh nhất nhiều tháng qua.

Thông báo của Công ty Viễn thông Cuba (Etecsa). (Ảnh: TTXVN phát)

Cuba nỗ lực hỗ trợ sinh viên vượt khó

Bộ Giáo dục Đại học Cuba đã công bố trên trang www.mes.gob.cu một danh sách đầy đủ tất cả các nền tảng hiện đang cung cấp dịch vụ truy cập miễn phí để tạo điều kiện cho sinh viên thuận lợi truy cập.

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp cựu Thứ trưởng thứ nhất Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Kurt Campbell. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp cựu Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Kurt Campbell

Chiều 20/2 (giờ địa phương), Tổng Bí thư Tô Lâm đã tiếp ông Kurt M. Campbell, cựu Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ. Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị ông Kurt Campbell tiếp tục phát huy vai trò là cầu nối tin cậy giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, cộng đồng doanh nghiệp và các đối tác quốc tế.

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump

Sáng 20/2 (giờ địa phương), Tổng Bí thư Tô Lâm đã có cuộc gặp với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tại Nhà Trắng. Hai bên đã trao đổi nhiều nội dung trong hợp tác giữa hai nước cũng như các vấn đề thế giới và khu vực mà hai bên cùng quan tâm.