Mỹ hỗ trợ hơn 31 triệu USD tái thiết Vịnh Mexico

Vùng hứng chịu thảm họa tràn dầu ở vịnh Mexico sẽ nhận được khoản hỗ trợ hơn 31 triệu USD nhằm khôi phục môi trường và kinh tế.
Bộ trưởng Thương mại Mỹ Gary Locke ngày 16/8 đã công bố khoản hỗ trợ trịgiá hơn 31 triệu USD nhằm khôi phục hệ sinh thái các khu vực ven biển và pháttriển kinh tế tại những bang ven Vịnh Mexico - nơi đang phải hứng chịu thảm họa"thủy triều đen" lớn nhất trong lịch sử nước này.

Phát biểu trong chuyến đi thị sát tới bang Louisiana lần thứ ba kể từtháng 6, Bộ trưởng Locke khẳng định đây là một dấu hiệu nữa chứng minh cam kếtcủa chính quyền trong việc giúp các bang ven Vịnh Mexico khôi phục kinh tế vàmôi trường sau thảm họa tràn dầu ngày 20/4. Bên cạnh đó, ông còn thông báo hỗtrợ 600.000USD để triển khai 21 nhóm đánh giá và phân tích tới các khu vực bịảnh hưởng bởi dầu tràn.

Các nhóm này sẽ có nhiệm vụ tiến hành những phân tích sâu về các vấn đề mànhững cộng đồng dân cư đang phải đối mặt, đưa ra các kế hoạch và giải pháp vềmột số vấn đề, trong đó có những kỹ năng của lực lượng lao động, nhu cầu củadoanh nghiệp nhỏ, việc tiếp cận và quản lý cơ sở hạ tầng.

Cùng ngày, Tập đoàn dầu mỏ Anh BP thông báo đã chi khoảng 52 triệu USD chocác tổ chức y tế của bang và liên bang nhằm giúp người dân ven Vịnh Mexico đượchưởng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe, thông qua các chương trình khác nhau trongkhu vực, đồng thời cung cấp một đường dây điện thoại miễn phí đặc biệt để giúpngười dân trao đổi thông tin.

Nghiên cứu mới đây của Tổ chức phi lợi nhuận Ochsner Health System, có trụsở tại bang Louisiana cho thấy khoảng 30% người dân địa phương đang gặp nhữngvấn đề về sức khỏe sau khi hàng triệu thùng dầu tràn ra biển kể từ sau vụ nổgiàn khoan.

Trong một diễn biến khác cũng trong ngày 16/8, Bộ Nội vụ Mỹ khẳng định sẽchỉ cấp phép cho các dự án khai thác dầu ngoài khơi ít gây ảnh hưởng đến môitrường, khi cơ quan này tiến hành nghiên cứu toàn diện các thủ tục theo đúngluật bảo vệ môi trường của Mỹ.

Theo bộ trên, Cơ quan Thực thi, Giám sát và Quản lý Năng lượng Mỹ (BOEM)đã chỉ đạo nhân viên của mình không được ngăn cản các hoạt động nghiên cứu khaithác dầu ở mực nước sâu, ngay cả khi lệnh cấm khai thác này được dỡ bỏ vào tháng11 tới. Hiện Bộ Nội vụ vẫn đang nghiên cứu để đưa ra những quy định và thủ tụckhai thác dầu ngoài khơi theo đúng Luật Bảo vệ Môi trường Quốc gia.

Trong khi đó, những ngư dân ven Vịnh Mexico đã bắt đầu vụ mùa khai tháctôm mới trong bối cảnh lo ngại liệu người tiêu dùng có mua các loại hải sản đánhbắt được tại vịnh này hay không cho dù nó được chứng minh là an toàn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.