Mỹ kêu gọi hành động bảo vệ các đại dương trên thế giới

Ngoại trưởng Mỹ cảnh báo tình trạng nguy hiểm mà các đại dương trên thế giới đang phải đối mặt, đồng thời kêu gọi một chiến lược toàn cầu, toàn diện nhằm bảo vệ các đại dương.
Mỹ kêu gọi hành động bảo vệ các đại dương trên thế giới ảnh 1Ngoại trưởng Mỹ John Kerry phát biểu tại phiên khai mạc Hội nghị "Đại dương của chúng ta." (Nguồn: THX/TTXVN)

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã cảnh báo về tình trạng nguy hiểm mà các đại dương trên thế giới đang phải đối mặt, đồng thời kêu gọi một chiến lược toàn cầu, toàn diện nhằm bảo vệ các đại dương.

Lời kêu gọi được người đứng đầu ngành ngoại giao Mỹ đưa ra trong phiên khai mạc hội nghị "Đại dương của chúng ta" ngày 16/6 tại thủ đô Washington, quy tụ khoảng 400 đại biểu của hơn 80 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có các nguyên thủ quốc gia, ngoại trưởng và Chủ tịch Ngân hàng Thế giới (WB) Jim Yong Kim.

Các đại dương chiếm tới 3/4 diện tích Trái Đất, là nơi cung cấp nguồn sống cho 12% dân số thế giới, đồng thời là tác nhân quan trọng trong việc bảo đảm môi trường sống của con người.

Ông Kerry cho biết 1/3 nguồn cá thế giới đang bị khai thác quá mức, gần như toàn bộ phần còn lại đang tiếp tục bị khai thác tối đa và ô nhiễm biển đã làm xuất hiện 500 "vùng chết" trên đại dương, nơi mà các sinh vật biển không thể tồn tại. Ông cảnh báo tình trạng này tiếp tục sẽ đe dọa sự tồn vong của các loài sinh vật biển, dẫn đến nguy cơ phá hủy toàn bộ hệ sinh thái trên Trái Đất.

Ngoại trưởng Mỹ nhấn mạnh bảo vệ đại dương là một vấn đề an ninh quốc tế sống còn và không phải là công việc của một người, một quốc gia, mà đòi hỏi sự phối hợp của toàn thế giới với một chiến dịch toàn cầu. Ông đề xuất một chương trình tham vọng làm sạch đại dương, trong đó có việc dọp dẹp rác thải nhựa đang trôi nổi trên biển, tăng cường sự hiểu biết của người dân về hậu quả của tình trạng thay đổi khí hậu đối với tình trạng axid hóa đại dương.

Tại hội nghị, Tổng thống Kiribati, ông Anote Tong cho biết từ tháng 1/2015, các hoạt động đánh bắt cá vì mục đích thương mại sẽ bị cấm tại các khu vực được bảo vệ thuộc quần đảo Phoenix.

Tổng thống Kiribati nhấn mạnh mặc dù đã tính đến những thất thu kinh tế do hoạt động cấm đánh bắt cá gây ra, song quyết định trên được đưa ra với mục tiêu bảo vệ chiến lược phát triển theo hướng hiệu quả và bền vững.

Theo các nhà môi trường học, quần đảo Phoenix là một trong những khu vực biển được bảo vệ lớn nhất thế giới, là nơi sinh sống của nhiều loại sinh vật biển và có nhiều luồng cá lớn.

Theo kế hoạch, hội nghị sẽ diễn ra trong hai ngày. Tổng thống Mỹ Barack Obama sẽ có bài phát biểu trực tuyến quan trọng về các nỗ lực của Mỹ bảo vệ đại dương trong ngày 18/6./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.