Mỹ không thay đổi chính sách thị thực với người Cuba

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ, bà Victoria Nuland, khẳng định Mỹ sẽ không thay đổi chính sách thị thực đối với công dân Cuba.

Ngày 11/1, Hãng thông tấn Nhà nước Mexico, NOTIMEX đưa tin phát ngôn viên BộNgoại giao Mỹ, bà Victoria Nuland, khẳng định Mỹ sẽ không thay đổi chính sáchthị thực đối với công dân Cuba, cho dù bắt đầu từ ngày 14/1 tới Havana chínhthức nới lỏng thủ tục xuất cảnh, theo đó công dân Cuba không cần phải xin phép,cũng không phải trả lệ phí để có thể ra nước ngoài như trước đây.

Như vậy để có thể nhập cảnh Mỹ, công dân Cuba vẫn phải xin thị thực, song Mỹtiếp tục duy trì luật "chân khô chân ướt," theo đó tất cả những người Cuba vượtbiên trái phép khi đặt chân vào đất Mỹ vẫn được "chào đón."

Chính quyền Mỹ kêu gọi các gia đình Cuba có người thân sinh sống tại Mỹ hãy sửdụng con đường xin thị thực đoàn tụ gia đình một cách hợp pháp và một số cơ chếkhác đã được áp dụng cho tới nay.

Theo thống kê chính thức, từ năm 2000 đến tháng 8/2012 có khoảng gần 1 triệungười Cuba xuất cảnh. Trong số gần 2 triệu người dân Cuba di cư kể từ khi lãnhtụ Fidel Castro lên cầm quyền tại quốc đảo, 85% hiện đang sinh sống tại Mỹ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một chiếc thuyền được cho là do các băng đảng ma túy điều hành ở phía Đông Thái Bình Dương sau khi bị trúng đòn không kích của Mỹ. (Nguồn: Bộ Chiến tranh Mỹ)

Mỹ tiếp tục tấn công tàu nghi chở ma túy ở Caribe

Đây là cuộc tấn công thứ 22 của quân đội Mỹ vào các tàu thuyền tại biển Caribe và Đông Thái Bình Dương, trong chiến dịch mà Mỹ khẳng định là nhằm ngăn chặn hoạt động buôn bán ma túy quốc tế.

Người lao động xếp hàng chờ xin việc tại Hội chợ việc làm ở Uniondale, New York (Mỹ). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Số lao động bị thông báo sa thải trong tháng 11 là 71.321 người, tuy thấp hơn so với con số hơn 153.000 người trong tháng 10 nhưng đã nâng tổng số việc làm bị cắt giảm trong năm 2025 lên 1,17 triệu.