Mỹ lên án vụ tấn công liều chết 'điên rồ' tại Afghanistan

Mỹ lên án vụ tấn công liều chết "điên rồ" tại Afghanistan

Ngày 27/1, Mỹ đã lên án vụ tấn công “điên rồ” xảy ra ở thủ đô Kabul của Afghanistan, khi một chiếc xe cứu thương gắn bom phát nổ tại một khu vực đông người khiến gần 100 người thiệt mạng.
Mỹ lên án vụ tấn công liều chết "điên rồ" tại Afghanistan ảnh 1Chuyển người bị thương khỏi hiện trường vụ đánh bom. (Nguồn: THX/ TTXVN)

Theo AFP, ngày 27/1, Mỹ đã lên án vụ tấn công “điên rồ” xảy ra ở thủ đô Kabul của Afghanistan, khi một chiếc xe cứu thương gắn bom phát nổ tại một khu vực đông người khiến gần 100 người thiệt mạng.

Trong một tuyên bố, Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson tuyên bố “không thể tha thứ cho những kẻ hỗ trợ hoặc cung cấp nơi ẩn náu cho các nhóm khủng bố." 

Ông Tillerson khẳng định việc nhóm phiến quân Taliban sử dụng xe cứu thương làm vũ khí để tấn công dân thường cho thấy sự coi thường một cách vô nhân tính đối với người dân Afghanistan cũng như với những người đang nỗ lực mang lại hòa bình đến cho đất nước này."

[Đã có ít nhất 95 người thiệt mạng trong vụ nổ bom xe ở Kabul]

Ngoại trưởng Mỹ cho rằng vụ tấn công này đã vi phạm “những nguyên tắc quốc tế cơ bản nhất.”

Cùng ngày, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã kêu gọi thực hiện “những hoạt động dứt khoát” chống lại Taliban sau vụ tấn công tại Kabul. Ông Trump cũng lên án vụ đánh bom khiến nhiều dân thường thương vong nói trên./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất. (Ảnh: BQP)

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao-Quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự tin cậy chính trị giữa hai nước, góp phần bảo đảm an ninh, tạo dựng lòng tin, xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, đóng góp quan trọng cho hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như thế giới.

Văn phòng của Google ở New York (Mỹ). (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Tòa án Australia tuyên phạt Google 36 triệu USD

Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Australia cho biết đây là một trong những mức phạt lớn nhất mà các cơ quan chức năng sở tại từng áp dụng đối với “gã khổng lồ” công nghệ Mỹ.