Mỹ liệt nhánh IS tại Afghanistan và Pakistan vào danh sách khủng bố

Ngày 14/1, Mỹ đã chính thức liệt nhánh của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Afghanistan và Pakistan, mà giới chức Mỹ gọi là “ISIL-K,” vào danh sách các tổ chức khủng bố.
Mỹ liệt nhánh IS tại Afghanistan và Pakistan vào danh sách khủng bố ảnh 1Hiện trường một vụ đánh bom ở Afghanistan. (Nguồn: businessinsider.com)

Ngày 14/1, Mỹ đã chính thức liệt nhánh của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Afghanistan và Pakistan, mà giới chức Mỹ gọi là “ISIL-K,” vào danh sách các tổ chức khủng bố.

Theo luật pháp Mỹ, khi một nhóm bị liệt vào danh sách tổ chức khủng bố nước ngoài, các nghi can tài trợ hay ủng hộ tổ chức này có thể bị truy tố.

Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Mỹ nêu rõ: “Nhóm trên đặt cơ sở ở khu vực Afghanistan-Pakistan với đa số thành viên từng thuộc nhóm Tehrik-e Taliban ở Pakistan và Taliban tại Afghanistan. ISIL-K đã tiến hành các vụ đánh bom liều chết, các vụ tấn công bằng vũ khí quy mô nhỏ và bắt cóc ở miền Đông Afghanistan nhằm vào dân thường cũng như Lực lượng Phòng vệ và An ninh Quốc gia Afghanistan, đồng thời thừa nhận đứng sau các vụ tấn công nhằm vào dân thường ở Karachi, Pakistan, hồi tháng 5/2015.”

Tháng 1/2015, ISIL-K đã tuyên bố trung thành với thủ lĩnh IS Abu Bakr al-Baghdadi.

Nhóm thánh chiến của Al-Baghdadi kiểm soát vùng lãnh thổ trung tâm do IS kiểm soát ở Iraq và Syria, song các chân rết của tổ chức này vươn sang cả Libya, Yemen, Sinai và vùng biên giới Afghanistan./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất. (Ảnh: BQP)

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao-Quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự tin cậy chính trị giữa hai nước, góp phần bảo đảm an ninh, tạo dựng lòng tin, xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, đóng góp quan trọng cho hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như thế giới.

Văn phòng của Google ở New York (Mỹ). (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Tòa án Australia tuyên phạt Google 36 triệu USD

Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Australia cho biết đây là một trong những mức phạt lớn nhất mà các cơ quan chức năng sở tại từng áp dụng đối với “gã khổng lồ” công nghệ Mỹ.