Mỹ lo tư tưởng giáo phái ảnh hưởng tới cuộc chiến chống IS

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter cho biết ông lo ngại mối nguy hiểm giáo phái tại Iraq có thể là nguyên nhân hủy hoại cuộc chiến chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng.
Mỹ lo tư tưởng giáo phái ảnh hưởng tới cuộc chiến chống IS ảnh 1Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter. (Nguồn: THX/TTXVN)

Ngày 11/3, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter cho biết ông lo ngại mối nguy hiểm giáo phái tại Iraq có thể là nguyên nhân hủy hoại cuộc chiến chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Theo người đứng đầu Lầu Năm Góc, sự hiện diện của các cố vấn người Iran trong các cuộc giao tranh tại Iraq nhằm giành lại thành phố Tikrit, do IS kiểm soát, hiện đang khiến Mỹ hết sức lo ngại. Bộ trưởng Carter cũng nhấn mạnh rằng có nhiều trận đánh quan trọng đang diễn ra mà không ghi nhận bất cứ vai trò gì của Iran.

Trong khi đó, phát biểu trước Ủy ban Đối ngoại Thượng viện, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, Tướng Martin Dempsey, nói rằng bất kỳ hoạt động chống IS nào đều có ý nghĩa tích cực. Tuy nhiên, ông này lo ngại các chiến binh Hồi giáo dòng Shiite đang tham gia chiến dịch tiêu diệt IS tại Iraq, sẽ chống lại người dân Iraq theo dòng Sunni và người Kurd, phá hoại nỗ lực hàn gắn tình trạng chia rẽ sắc tộc và chính trị tại quốc gia này.

Tướng Dempsey cho biết Mỹ đang theo dõi xem sau khi chiếm lại các vùng đất bị mất từ tay IS, các chiến binh Shiite có tiến hành "trả thù và thanh lọc sắc tộc" hay không. Tuy nhiên, ông khẳng định tại thời điểm này không xảy ra tình trạng như vậy. Các chiến binh dòng Shiite tại Iraq hiện đang được các cố vấn quân sự Iran hỗ trợ trong cuộc chiến chống IS.

Tướng Dempsey cùng Bộ trưởng Quốc phòng Ashton Carter và Ngoại trưởng John Kerry đã có phần điều trần kéo dài hơn 3 giờ trước Ủy ban Đối ngoại Thượng viện để đánh giá về yêu cầu của Tổng thống Barack Obama được trao quyền sử dụng lực lượng quân sự chống lại IS, lực lượng hiện đang chiếm giữ 1/3 lãnh thổ Iraq và nước láng giềng Syria.

Liên quan tới hoạt đ ộng của lực lượng chống IS tại Syria, Bộ trưởng Quốc phòng Carter cho biết Mỹ sẽ tiến hành huấn luyện và trang bị cho lực lượng ôn hòa tại Syria để chống lại IS. Tuy vậy, Mỹ không loại trừ khả năng xảy ra đụng độ với lực lượng trung thành với Tổng thống Bashar al Assad. Trong trường hợp này, Mỹ có thể tiến hành hoạt động quân sự chống lại quân đội Syria, nếu cần thiết, để bảo vệ lực lượng đối lập ôn hòa. Trước đó, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã bác bỏ khả năng triển khai bộ binh tham chiến tại Syria./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một chiếc thuyền được cho là do các băng đảng ma túy điều hành ở phía Đông Thái Bình Dương sau khi bị trúng đòn không kích của Mỹ. (Nguồn: Bộ Chiến tranh Mỹ)

Mỹ tiếp tục tấn công tàu nghi chở ma túy ở Caribe

Đây là cuộc tấn công thứ 22 của quân đội Mỹ vào các tàu thuyền tại biển Caribe và Đông Thái Bình Dương, trong chiến dịch mà Mỹ khẳng định là nhằm ngăn chặn hoạt động buôn bán ma túy quốc tế.

Người lao động xếp hàng chờ xin việc tại Hội chợ việc làm ở Uniondale, New York (Mỹ). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Số lao động bị thông báo sa thải trong tháng 11 là 71.321 người, tuy thấp hơn so với con số hơn 153.000 người trong tháng 10 nhưng đã nâng tổng số việc làm bị cắt giảm trong năm 2025 lên 1,17 triệu.

Các đại biểu chụp ảnh tại lễ kỷ niệm. (Ảnh: Việt Hùng/TTXVN)

Việt Nam-Cuba: Hai trái tim cùng chung nhịp đập

Quan hệ Việt Nam-Cuba không chỉ là quan hệ giữa hai quốc gia, mà là tình anh em, đồng chí thủy chung, son sắt đã vượt qua thử thách của thời gian, chiến tranh và bao biến động của thế giới.