Mỹ nhấn mạnh bảo tồn rừng Amazon để đạt mục tiêu khí hậu toàn cầu

Đặc phái viên về khí hậu của Mỹ, ông John Kerry ngày 28/2 cảnh báo thế giới không thể đạt được mục tiêu giới hạn tăng nhiệt độ toàn cầu ở mức 1,5 độ C nếu không bảo vệ rừng mưa Amazon.
Mỹ nhấn mạnh bảo tồn rừng Amazon để đạt mục tiêu khí hậu toàn cầu ảnh 1Một khoảng rừng mưa Amazon ở bang Amazonas, Brazil bị cháy rụi ngày 24/8/2019. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Đặc phái viên về khí hậu của Mỹ, ông John Kerry ngày 28/2 cảnh báo thế giới không thể đạt được mục tiêu giới hạn tăng nhiệt độ toàn cầu ở mức 1,5 độ C nếu không bảo vệ rừng mưa Amazon.

Phát biểu tại Brazil khi thảo luận về khả năng Mỹ tài trợ cho việc bảo tồn rừng Amazon, ông Kerry nêu rõ: "Nếu không bảo vệ rừng Amazon chống những hành vi phá rừng và lạm dụng rừng thì chúng ta không thể đảm bảo giới hạn mức tăng nhiệt toàn cầu ở 1,5 độ C" theo mục tiêu đặt ra trong Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu. Ông nhấn mạnh "rừng Amazon là một thử thách đối với toàn nhân loại chúng ta."

Bảo vệ rừng Amazon là yếu tố hàng đầu để hạn chế biến đổi khí hậu vì lượng lớn khí thải nhà kính được cây rừng hấp thụ.

Tân Tổng thống của Brazil Lula da Silva vừa nhậm chức đầu năm nay đã khởi động hợp tác với Mỹ chống biến đổi khí hậu và nạn phá rừng, sau thời gian quan hệ giữa hai nước rạn nứt dưới thời Tổng thống Jair Bolsonaro ở Brazil.

Trong thời gian ông Bolsonaro nắm quyền, tình trạng chặt phá rừng tại Brazil đã gia tăng đến mức cao nhất trong 15 năm. Đầu tháng này, trong một cuộc gặp tại Nhà Trắng, Tổng thống Lula và người đồng cấp Mỹ Joe Biden đã cam kết hợp tác chống biến đổi khí hậu. Washington cũng thông báo ý định đóng góp cho Quỹ Amazon của Brazil để hỗ trợ những dự án bảo tồn rừng mưa nhiệt đới này.

[Đức cam kết hỗ trợ hàng triệu USD để bảo vệ rừng Amazon tại Brazil]

Phát biểu tại họp báo chung với Bộ trưởng Môi trường Brazil Marina Silva ở Brasilia, ông Kerry cho biết Mỹ đang cân nhắc đóng góp cho Quỹ Amazon. Theo ông, Thượng viện Mỹ đang xem xét một dự luật trị giá 4,5 tỷ USD tài trợ cho việc bảo tồn rừng, trong khi Hạ Viện đang xem xét một đề xuất trị giá 9 tỷ USD.

Tuy nhiên, ông cho biết thêm rằng Chính phủ Mỹ "sẽ phải đấu tranh" để những đề xuất này được thông qua tại Quốc hội.

Về phần mình, Bộ trưởng Marina Silva cho biết bà đã thảo luận với ông Kerry về khả năng Mỹ mở cửa nhập khẩu hàng hóa có nguồn gốc bền vững hơn từ Brazil./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.