Mỹ phát triển bom tấn công mới thả từ máy bay vận tải quân sự

Loại bom mới CLEAVER về ngoại hình giống tên lửa có cánh, được tích hợp thiết bị điều khiển như bom thông minh JDAM-ER với tầm bay lớn.
Máy bay MC-130J Commando II thả bom RHIB trong một cuộc tập trận. (Nguồn: Không quân Mỹ)
Máy bay MC-130J Commando II thả bom RHIB trong một cuộc tập trận. (Nguồn: Không quân Mỹ)

Mỹ đang phát triển bom một loại bom “mẹ” mới có tên là CLEAVER cùng máy bay ném bom chở vũ khí mới. .

Hồi cuối tháng 5, Không quân Mỹ cho biết đã thử thành công CLEAVER. Bom được thả xuống từ một máy bay kiểu MC-130J Commando II, được thiết kế chủ yếu để tham gia các nhiệm vụ tác chiến đặc biệt.

[Mỹ thử nghiệm tên lửa dẫn đường nhằm đối chọi hệ thống S-400 của Nga]

Tạp chí Forbes đánh giá đây không chỉ là một trong những bước tiến dài trong lịch sử chế tạo phương tiện sát thương thả từ máy bay vận tải quân sự mà còn là dấu mốc quan trọng trong hoạt động sản xuất vũ khí tấn công dành cho máy bay.

CLEAVER là các chữ cái viết tắt của Cargo Launch Expendable Air Vehicles with Extended Range, nghĩa là bom tăng tầm thả từ khoang hàng.

CLEAVER về ngoại hình giống như tên lửa có cánh, được tích hợp thiết bị điều khiển như bom thông minh JDAM-ER với tầm bay hơn 60km.

Với loại bom mới, Mỹ đã quay trở lại ý tưởng sử dụng máy bay vận tải quân sự hạng nặng C-17 để chở nhiều quả bom CLEAVER, cùng với một loại máy bắn để phóng bom vào không trung.

Mẫu máy bay vận tải quân sự cải tiến như vậy có thể là đối thủ cạnh tranh trực tiếp với máy bay ném bom chiến lược tương lai B-21 Raider, vốn có chi phí chế tạo ít nhất lên tới 550 triệu USD (tính theo thời giá năm 2010).

Trong khi đó, giá thành CLEAVER rẻ hơn nhiều, so với giá 1,4 triệu USD cho mỗi quả tên lửa hành trình Tomahawk./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục