Phe Cộng hòa tìm cách ngăn chặn thỏa thuận hạt nhân với Iran

Mỹ: Phe Cộng hòa tìm cách ngăn chặn thỏa thuận hạt nhân với Iran

Phe Cộng hòa cho rằng chính quyền Obama đã nhượng bộ quá nhiều, không những không ép được Tehran từ bỏ hẳn chương trình hạt nhân mà còn đồng ý từng bước bãi bỏ lệnh cấm vận vũ khí và tên lửa.
Mỹ: Phe Cộng hòa tìm cách ngăn chặn thỏa thuận hạt nhân với Iran ảnh 1Cuộc đàm phán hạt nhân giữa lãnh đạo Iran và Mỹ. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Bất chấp việc Tổng thống Barack Obama nhiều lần cảnh báo sẽ dùng quyền phủ quyết, ngày 17/7, các nhà lập pháp của đảng Cộng hòa tại Quốc hội Mỹ vẫn tìm mọi cách để gây khó khăn cho thỏa thuận được coi là “một thành quả ngoại giao” của ông Obama liên quan tới chương trình hạt nhân của Iran.

Phát biểu với báo giới ngày 17/7, Chủ tịch Hạ viện, Hạ nghị sỹ đảng Cộng hòa John Boehner cho biết chủ trương của phe Cộng hòa là sử dụng điều khoản từng bước nới lỏng cấm vận vũ khí trong thỏa thuận mà Nhóm P5+1 (gồm Mỹ, Anh, Pháp, Nga, Trung Quốc và Đức) vừa ký kết ngày 14/7 với Iran với hy vọng sẽ lôi kéo được các đồng nghiệp của đảng Dân chủ còn do dự quay sang cùng các nghị sỹ của đảng Cộng hòa bỏ phiếu bác bỏ thỏa thuận này.

Phe Cộng hòa cho rằng chính quyền Obama đã nhượng bộ quá nhiều, không những không ép được Tehran từ bỏ hẳn chương trình hạt nhân mà còn đồng ý từng bước bãi bỏ lệnh cấm vận vũ khí và tên lửa.

Bất chấp sự phản đối của phe Cộng hòa, Phó tổng thống Joe Biden cùng ngày vẫn tiếp tục chiến dịch vận động ngày thứ hai tại Quốc hội để thuyết phục các nghị sỹ ủng hộ thỏa thuận được mô tả là “lịch sử” vừa ký kết, theo đó hạn chế các hoạt động hạt nhân của Iran. Nội dung chính của các cuộc gặp kín của ông Biden với các nhà lập pháp của đảng Dân chủ là giải thích về lý do vì sao Mỹ đồng ý từng bước bãi bỏ lệnh cấm vận vũ khí của Liên hợp quốc đối với Iran.

Phát biểu với báo giới sau cuộc gặp trên, một số nghị sỹ của đảng Dân chủ như Thượng nghị sỹ Ben Cardin cho biết việc giải thích của Nhà Trắng “khó chấp nhận, do vậy chúng tôi sẽ phải xem xét kỳ lưỡng nội dung của thỏa thuận."

Phe Cộng hòa hy vọng sẽ lôi kéo được một số phiếu ủng hộ của các nghị sỹ đảng Dân chủ từ thái độ thận trọng này cộng với phát biểu mới đây của Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Mỹ, Tướng Martin Dempsey khẳng định: “Trong mọi trường hợp, Mỹ sẽ không nới lỏng áp lực liên quan tới các khả năng về tên lửa đạn đạo và buôn lậu vũ khí của Iran”./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một chiếc thuyền được cho là do các băng đảng ma túy điều hành ở phía Đông Thái Bình Dương sau khi bị trúng đòn không kích của Mỹ. (Nguồn: Bộ Chiến tranh Mỹ)

Mỹ tiếp tục tấn công tàu nghi chở ma túy ở Caribe

Đây là cuộc tấn công thứ 22 của quân đội Mỹ vào các tàu thuyền tại biển Caribe và Đông Thái Bình Dương, trong chiến dịch mà Mỹ khẳng định là nhằm ngăn chặn hoạt động buôn bán ma túy quốc tế.

Người lao động xếp hàng chờ xin việc tại Hội chợ việc làm ở Uniondale, New York (Mỹ). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Số lao động bị thông báo sa thải trong tháng 11 là 71.321 người, tuy thấp hơn so với con số hơn 153.000 người trong tháng 10 nhưng đã nâng tổng số việc làm bị cắt giảm trong năm 2025 lên 1,17 triệu.

Các đại biểu chụp ảnh tại lễ kỷ niệm. (Ảnh: Việt Hùng/TTXVN)

Việt Nam-Cuba: Hai trái tim cùng chung nhịp đập

Quan hệ Việt Nam-Cuba không chỉ là quan hệ giữa hai quốc gia, mà là tình anh em, đồng chí thủy chung, son sắt đã vượt qua thử thách của thời gian, chiến tranh và bao biến động của thế giới.