Mỹ quan ngại về tình hình dân chủ ở Maldives tiếp tục xấu đi

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Heather Nauert cho hay: "Mỹ quan ngại về tình hình dân chủ tiếp tục xấu đi ở Maldives, đặc biệt là khi nước này chuẩn bị cho cuộc bầu cử tổng thống vào ngày 23/9."
Mỹ quan ngại về tình hình dân chủ ở Maldives tiếp tục xấu đi ảnh 1Cảnh sát tuần tra trên một đường phố ở Male. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Mạng Zee News đưa tin Mỹ ngày 6/9 đã bày tỏ quan ngại về "tình hình dân chủ tiếp tục xấu đi" ở Maldives, đồng thời cảnh báo về "các biện pháp thích đáng" đối với những quan chức chủ chốt của nước này nếu cuộc bầu cử tổng thống sắp tới không được tổ chức một cách tự do và công bằng.

Các cuộc bầu cử ở quốc đảo Ấn Độ Dương này dự kiến diễn ra vào ngày 23/9.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Heather Nauert cho hay: "Mỹ quan ngại về tình hình dân chủ tiếp tục xấu đi ở Maldives, đặc biệt là khi nước này chuẩn bị cho cuộc bầu cử tổng thống vào ngày 23/9."

[Maldives ấn định thời gian bầu cử tổng thống vào đầu tháng Chín]

Bà Nauert cho biết Mỹ cùng với cộng đồng quốc tế kêu gọi trả tự do cho những tù nhân chính trị bị kết án sai, thực hiện đầy đủ phán quyết hồi tháng Hai của Tòa án tối cao Maldives, theo đó đảo ngược các phán quyết đối với các thành viên đối lập.

Bà Nauert khẳng định: "Cần chấm dứt việc can thiệp vào quốc hội và tòa án; tôn trọng nhân quyền và quyền tự do cơ bản; tổ chức cuộc bầu cử tự do và công bằng phản ánh ý nguyện của người dân Maldvies."

Bà cho biết thêm việc khôi phục các thể chế dân chủ, trong đó có cuộc bầu cử tự do, công bằng và nhiều thành phần tham gia có tầm quan trọng sống còn đối với tương lai của Maldives.

Bà Nauert tuyên bố:"Nếu Maldives không trở lại con đường dân chủ, Mỹ sẽ xem xét các biện pháp thích hợp đối với những cá nhân làm xói mòn dân chủ, luật pháp và tiến trình bầu cử tự do và công bằng"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục