Bộ trưởng thứ hai của Maldives Dunya Maumoon từ chức

Bộ trưởng Y tế Maldives, bà Dunya Maumoon, đã tuyên bố từ chức do đau buồn trước việc cha của mình, cựu Tổng thống Maumoon Abdul Gayoom, bị bắt giữ vì âm mưu lật đổ chính quyền.
Bộ trưởng thứ hai của Maldives Dunya Maumoon từ chức ảnh 1Bà Dunya Maumoon. (Nguồn: ndtv.com)

Reuters đưa tin trong một bức thư được công bố ngày 27/2, Bộ trưởng Y tế Maldives, bà Dunya Maumoon, đã tuyên bố từ chức do đau buồn trước việc cha của mình, cựu Tổng thống Maumoon Abdul Gayoom, nhà lãnh đạo có thời gian tại nhiệm lâu nhất tại quốc đảo ở Ấn Độ Dương này, bị bắt giữ vì âm mưu lật đổ chính quyền, sau khi Tổng thống Abdulla Yameen ban bố tình trạng khẩn cấp.

Bà Dunya, người trở thành vị bộ trưởng thứ hai từ chức khỏi đảng cầm quyền của Tổng thống Yameen kể từ khi khủng hoảng nổ ra hồi đầu tháng Hai vừa qua, nói: “Hôm nay, vào thời điểm đau buồn và khủng hoảng cho cả gia đình tôi và đất nước, tôi có một mong mỏi là sớm nhìn thấy cha tôi được trở về nhà.”

Bức thư của bà có đoạn viết: “Tôi kêu gọi cộng đồng quốc tế hỗ trợ người dân Maldives, giúp chúng tôi vượt qua cuộc khủng hoảng này và xây dựng một hệ thống dân chủ vững mạnh hơn.”

Đề cập đến người cha của mình, bà Dunya cho hay: “Ông ấy không chỉ là cha tôi, mà còn là người cha của đất nước, người đã xây dựng quốc gia này và nhận được lòng kính trọng và tin yêu của người dân."

Hồi tuần trước, tòa án tối cao Maldives đã thông qua việc gia hạn 30 ngày lệnh tình trạng khẩn cấp do Tổng thống Yameen ban hành, liên quan tới cái mà ông gọi là mối đe dọa an ninh quốc gia và khủng hoảng hiến pháp./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Cổng vào Lễ hội đèn lồng Seoul 2025

Hàn Quốc: Rực rỡ Lễ hội đèn lồng Seoul 2025

Lễ hội mang chủ đề “Ánh sáng của tôi, Giấc mơ của chúng ta, Phép màu của Seoul” trưng bày hơn 400 tác phẩm điêu khắc ánh sáng, nghệ thuật đa phương tiện, được bố trí trong 4 khu vực theo chủ đề.

Trụ trì chùa Kiyomizu ở Kyoto (Nhật Bản) Seihan Mori viết chữ Hán "kuma" (nghĩa là gấu) bằng bút lông thư pháp tại sự kiện chữ Hán của năm, ngày 12/12/2025. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Nhật Bản chọn “Gấu” là chữ Hán của năm 2025

Sự gia tăng chưa từng có của các vụ gấu tấn công cùng loạt vấn đề xã hội liên quan đến loài vật này, đã khiến chữ “Hùng” (nghĩa là Gấu) dẫn đầu cuộc bình chọn chữ Hán của năm 2025 tại Nhật Bản.