Mỹ sẵn sàng nhanh chóng hoàn tất việc triển khai THAAD tại Hàn Quốc

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ Jeff Davis khẳng định Washington sẵn sàng đưa các bộ phận còn lại của Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối tới Hàn Quốc một cách nhanh chóng.
Mỹ sẵn sàng nhanh chóng hoàn tất việc triển khai THAAD tại Hàn Quốc ảnh 1Triển khai THAAD của Mỹ tại Hàn Quốc. (Nguồn: EPA)

Theo Sputnik và Reuters, ngày 31/7, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ Jeff Davis khẳng định Washington sẵn sàng đưa các bộ phận còn lại của Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) tới Hàn Quốc một cách nhanh chóng.

Trả lời báo giới về vấn đề THAAD, ông Davis nhấn mạnh: “Dĩ nhiên chúng tôi sẵn sàng đưa các bộ phận còn lại tới Hàn Quốc một cách nhanh nhất có thể."

Trong khi đó, chuyên gia tên lửa Michael Elleman thuộc Viện nghiên cứu chiến lược quốc tế (IISS) nhận định các đoạn băng về vụ phóng tên lửa mới đây của Triều Tiên cho thấy Bình Nhưỡng có thể vẫn chưa làm chủ được công nghệ đưa đầu đạn quay trở lại khí quyền vốn cần thiết để chế tạo tên lửa có gắn đầu đạn hạt nhân.


[Hàn Quốc hủy bỏ kế hoạch khảo sát mức độ bức xạ của THAAD]

Chuyên gia này cho rằng Triều Tiên sẽ cần tiến hành vài vụ thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) nữa trước khi tên lửa của họ được coi là sẵn sàng hoạt động./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất. (Ảnh: BQP)

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao-Quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự tin cậy chính trị giữa hai nước, góp phần bảo đảm an ninh, tạo dựng lòng tin, xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, đóng góp quan trọng cho hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như thế giới.

Văn phòng của Google ở New York (Mỹ). (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Tòa án Australia tuyên phạt Google 36 triệu USD

Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Australia cho biết đây là một trong những mức phạt lớn nhất mà các cơ quan chức năng sở tại từng áp dụng đối với “gã khổng lồ” công nghệ Mỹ.