Mỹ sẽ không cho phép Iran được sở hữu vũ khí hạt nhân

Ngày 22/1, Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence tuyên bố Washington sẽ không bao giờ cho phép Iran phát triển vũ khí hạt nhân.
Mỹ sẽ không cho phép Iran được sở hữu vũ khí hạt nhân ảnh 1Toàn cảnh nhà máy hạt nhân nước nặng Arak ngày 15/1/2011. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo AFP/AP, ngày 22/1, Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence tuyên bố Washington sẽ không bao giờ cho phép Iran phát triển vũ khí hạt nhân.

Phát biểu trước Quốc hội Israel, ông Pence nhấn mạnh: “Tôi chính thức cam kết trước người dân Israel, trước toàn thể khu vực Trung Đông và toàn thế giới – nước Mỹ sẽ không bao giờ cho phép Iran sở hữu vũ khí hạt nhân.”

[Hạ nghị sỹ Mỹ đề xuất điều khoản siết chặt thỏa thuận hạt nhân Iran]

Cũng trong bài phát biểu, ông Pence gọi thỏa thuận hạt nhân Iran là “thảm họa” và chính quyền Tổng thống Donald Trump sẽ không công nhận thỏa thuận này.

Ông nhấn mạnh Mỹ sẽ rút khỏi thỏa thuận trong những tháng tới./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục