Mỹ: Số người thiệt mạng do cháy rừng ở Hawaii tăng lên 53

Ngày 10/8, thống đốc bang Hawaii (Mỹ) Josh Green thông báo số người thiệt mạng do cháy rừng dữ dội ở quần đảo du lịch này đã tăng lên 53.
Mỹ: Số người thiệt mạng do cháy rừng ở Hawaii tăng lên 53 ảnh 1Lửa cháy rừng bao trùm thành phố Lahaina, Hawaii, Mỹ ngày 9/8/2023. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 10/8, thống đốc bang Hawaii (Mỹ) Josh Green thông báo số người thiệt mạng do cháy rừng dữ dội ở quần đảo du lịch này đã tăng lên 53.

Trả lời báo chí địa phương, ông Green thậm chí còn để ngỏ khả năng số người thiệt mạng có thể tiếp tục tăng bất chấp những nỗ lực chữa cháy không ngừng của các lực lượng chức năng.

Cơ quan quản lý tình trạng khẩn cấp Hawaii cho biết các đám cháy bắt đầu bùng phát sáng 8/8 đã thiêu rụi hơn hàng nghìn ha đất và hơn 1000 công trình xây dựng, gây nguy hiểm cho nhà cửa, cửa hàng và hệ thống điện cũng như hơn 35.000 người dân trên đảo Maui.

[Mỹ: Hawaii ban bố tình trạng khẩn cấp do cháy rừng bất ngờ bùng phát]

Gió mạnh và thời tiết khô khiến phần lớn Hawaii đặt trong cảnh báo cháy và gây ra thêm nhiều đám cháy tại đảo Lớn và đảo Maui.

Các đám cháy đã khiến những người dân tuyệt vọng nhảy xuống biển nhằm thoát khỏi ngọn lửa di chuyển nhanh.

Chính quyền thành phố 12.000 dân được du khách ưa thích này cho biết phần lớn thành phố Lahaina trên đảo Maui bị thiêu hủy và hàng trăm gia đình địa phương phải rời bỏ nhà cửa.

Tới thời điểm này, đây là thảm họa thiên nhiên có số người thương vong cao nhất ghi nhận được tại Hawaii kể từ trận sóng thần năm 1961 khiến 61 người thiệt mạng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.