Mỹ: Súng đạn là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu đối với trẻ em

Theo Trung tâm phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh (CDC) Mỹ, 4.368 trẻ em và thanh thiếu niên từ 1 – 19 tuổi đã tử vong vì súng đạn trong năm 2020, tương đương tỷ lệ 5,4 trên 100.000 người.
Mỹ: Súng đạn là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu đối với trẻ em ảnh 1Súng được bày bán tại cửa hàng ở Roseburg, bang Oregon, (Mỹ). (Ảnh: AFP/TTXVN)

Số liệu chính thức cho thấy các vụ việc liên quan đến súng đạn đã vượt qua tai nạn giao thông trở thành nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em và thanh thiếu niên tạị Mỹ. 

Theo Trung tâm phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh (CDC) Mỹ, 4.368 trẻ em và thanh thiếu niên từ 1 – 19 tuổi đã tử vong vì súng đạn trong năm 2020, tương đương tỷ lệ 5,4 trên 100.000 người.

Con số này cao hơn so với 4.036 trẻ em và thanh thiếu niên tử vong do tai nạn giao thông, từng là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở nhóm tuổi này tại Mỹ.

Số liệu cập nhật của CDC cũng cho thấy trong các lý do dẫn các trường hợp tử vong do súng đạn có 65% là thủ phạm có động cơ giết người, 30% do ý định tự tử, chỉ hơn 3% là vô tình, 2% chưa xác định được động cơ trong khi một tỷ lệ nhỏ là do “sự can thiệp hợp pháp” của lực lượng thực thi pháp luật.

Cũng theo CDC, số trẻ em và thanh thiếu niên da màu tử vong cao gấp 4 lần so với nhóm da trắng. Nhóm nạn nhân bị ảnh hưởng nặng nề thứ hai là người Mỹ bản địa, sau đó là người từ các nước Mỹ Latinh nói tiếng Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha. 

Xét về giới tính, số nam giới tử vong liên quan đến súng đạn cao gấp 6 lần so với nữ giới. Xét về khu vực, tỷ lệ tử vong cao nhất tại thủ đô Washington, sau đó lần lượt là bang Louisiana và bang Alaska.  

Trong một bức thư gửi đến tạp chí y khoa New England (NEJM) hồi tuần trước, các tác giả đã đưa ra số liệu tương tự vào năm 2020 cho thấy số ca tử vong do liên quan đến súng đạn tại Mỹ gia tăng. Tác giả của bức thư cũng lưu ý số liệu mới trùng khớp với bằng chứng khác chứng tỏ bạo lực súng đạn tăng trong thời đại dịch COVID-19 với nhiều lý do chưa rõ ràng, nhưng mức độ này được cho là sẽ không thể trở lại mức như thời trước đại dịch.

[Thẩm phán Mỹ bác đơn khiếu nại của các nhà sản xuất súng đạn]

Các tác giả của một bức thư khác gửi đến NEJM gần đây cho thấy kể từ những năm 1960, nhà chức trách duy trì các nỗ lực nhằm ngăn số ca tử vong gia tăng do tai nạn giao thông. Trong khi đó các quy định kiểm soát súng đạn vẫn lỏng lẻo.

Theo các tác giả, Cơ quan An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ (NHTSA) là cơ quan hàng đầu phụ trách vấn đề an toàn giao thông, trong khi không có cơ quan tương tự nhằm đảm bảo an toàn khi sử dụng súng đạn. Trong lịch sử Mỹ, Chính phủ chi rất ít ngân sách tài trợ nghiên cứu về lĩnh vực súng đạn do sự phản đối của đảng Cộng hòa.

Tổng biên tập tạp chí Science, ông Holden Thorp đăng một bài xã luận ngày 26/5 kêu gọi các nhà khoa học tiến hành nhiều nghiên cứu hơn nữa về tác hại của việc sở hữu súng đạn đối với sự an toàn và sức khỏe cộng đồng nhằm thúc đẩy chính phủ thay đổi chính sách./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Donald Trump dự kiến ngày thăm Trung Quốc

Chuyến thăm được lên kế hoạch trong bối cảnh hai nhà lãnh đạo đang nỗ lực ổn định lại quan hệ hai nước sau những căng thẳng gần đây về thuế quan, thương mại và một số hoạt động quân sự trong khu vực.

Một nhà máy lọc dầu ngoài khơi Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Giá dầu ở mức cao nhất kể từ đầu tháng 8/2025

Thị trường năng lượng có cú bứt phá ngoạn mục; giá dầu Brent tăng tới 5,3% và WTI tăng 5,2%, đánh dấu tuần tăng đầu tiên sau ba tuần trầm lắng, hướng tới mức tăng tuần mạnh nhất nhiều tháng qua.

Thông báo của Công ty Viễn thông Cuba (Etecsa). (Ảnh: TTXVN phát)

Cuba nỗ lực hỗ trợ sinh viên vượt khó

Bộ Giáo dục Đại học Cuba đã công bố trên trang www.mes.gob.cu một danh sách đầy đủ tất cả các nền tảng hiện đang cung cấp dịch vụ truy cập miễn phí để tạo điều kiện cho sinh viên thuận lợi truy cập.

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp cựu Thứ trưởng thứ nhất Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Kurt Campbell. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp cựu Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Kurt Campbell

Chiều 20/2 (giờ địa phương), Tổng Bí thư Tô Lâm đã tiếp ông Kurt M. Campbell, cựu Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ. Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị ông Kurt Campbell tiếp tục phát huy vai trò là cầu nối tin cậy giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, cộng đồng doanh nghiệp và các đối tác quốc tế.

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump

Sáng 20/2 (giờ địa phương), Tổng Bí thư Tô Lâm đã có cuộc gặp với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tại Nhà Trắng. Hai bên đã trao đổi nhiều nội dung trong hợp tác giữa hai nước cũng như các vấn đề thế giới và khu vực mà hai bên cùng quan tâm.