Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ,USACE đã bắt đầu xả lũ từ hôm 14/5. Hiện có 11/125 cửa xả của đập Morganza được mở và đây là lần đầu tiên phải mở cửa xả lũ trong vòng 40năm qua. USACE dự định sẽ mở thêm cửa khi nước sông dâng cao hơn.
Việc xả lũ nhằm hạ bớt mức nước cao kỷ lục trên sông Mississippi,giảm nguy cơ ngập lụt cho các vùng đông dân cư và thoát lũ về các khuvực thưa dân hơn. Hiện việc di dân bắt buộc đã bắt đầu thực hiện ở nhiềunơi. Các lực lượng cảnh sát địa phương và vệ binh đang được huy độngtới từng nhà tại các vùng chịu lũ để đôn đốc việc di dời.
Theo báo chí địa phương, nhiều gia đình trong vùng phân lũ vẫn quyếtđịnh ở lại cho dù có lệnh di dời. Hiện đã có 4.000 người sống các ngôinhà bị ngập nước. Thông thường, lũ trên sông Mississippi rút rất chậm vàphải mất khoảng ba tháng mới rút hết. Các cơ quan khí tượng dự đoán lũsẽ lên đến đỉnh tại bang Mississippi vào ngày 19/5 tới.
Cùng với việc xả lũ, ngày 17/5, lực lượng bảo vệ bờ biển đã đóng cửa mộtcảng trên sông Mississippi do lũ cao. Sông Mississippi là tuyến đường chínhvận chuyển lương thực xuất khẩu tới Vịnh Mexico và các thị trường nướcngoài. Ngay lập tức, giá một số loại lương thực như ngô và lúa mỳ đãtăng vọt trong ngày. Trong khi đó, nhiệt độ thấp và mưa nhiều đã khiếnviệc sản xuất lương thực tại các bang quan trọng ở miền Nam bị ảnhhưởng.
Hiện chưa rõ bao giờ cảng sông sẽ mở cửa trở lại.Theo báo chí Mỹ, các quan chức của cảng cho biết việc gián đoạn làmthiệt hại cho kinh tế Mỹ hàng trăm triệu USD mỗi ngày.
Trước đó, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã đi thăm nhiều giađình tại các khu vực bị ảnh hưởng của lũ ở thành phố Memphis,bang Tennessee. Trong bài diễn văn sau đó tại một trường trunghọc địa phương, Tổng thống Obama ca ngợi nỗ lực đối phó với nhiều thảmhọa thiên tai với nước Mỹ từ đầu năm tới nay./.