Mỹ tổ chức đàm phán hạt nhân mới với Iran tại Geneva

Mỹ và Iran sẽ nối lại đàm phán tại Geneva trong tuần này giữa lúc hai bên đang nỗ lực đạt được một thỏa thuận hạt nhân đầy đủ trước thời hạn chót vào ngày 24/11.
Mỹ tổ chức đàm phán hạt nhân mới với Iran tại Geneva ảnh 1Cao ủy Liên minh châu Âu (EU) phụ trách chính sách an ninh, đối ngoại Catherine Ashton (giữa, trái) và Ngoại trưởng Iran Javad Zarif (giữa, phải) tại vòng đàm phán giữa Iran và nhóm P5+1 ở Vienna, Áo ngày 19/3. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo AFP, ngày 3/9, các quan chức Mỹ cho biết nước này và Iran sẽ nối lại đàm phán tại Geneva (Thụy Sĩ) trong tuần này giữa lúc hai bên đang nỗ lực đạt được một thỏa thuận hạt nhân đầy đủ trước thời hạn chót vào ngày 24/11.

Trong một tuyên bố bất ngờ được công bố vào đêm 3/9, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết phái đoàn nước này do Thứ trưởng Ngoại giao Bill Burns và Thứ trưởng Wendy Sherman dẫn đầu sẽ gặp các quan chức Iran trong hai ngày 4-5/9 tại thành phố Geneva.

Tuyên bố xác nhận: "Các cuộc tham vấn song phương này sẽ diễn ra trong bối cảnh đang diễn ra các cuộc đàm phán hạt nhân giữa Iran và nhóm P5+1 (Anh, Pháp, Mỹ, Nga, Trung Quốc và Đức) do Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu dẫn đầu"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một chiếc thuyền được cho là do các băng đảng ma túy điều hành ở phía Đông Thái Bình Dương sau khi bị trúng đòn không kích của Mỹ. (Nguồn: Bộ Chiến tranh Mỹ)

Mỹ tiếp tục tấn công tàu nghi chở ma túy ở Caribe

Đây là cuộc tấn công thứ 22 của quân đội Mỹ vào các tàu thuyền tại biển Caribe và Đông Thái Bình Dương, trong chiến dịch mà Mỹ khẳng định là nhằm ngăn chặn hoạt động buôn bán ma túy quốc tế.

Người lao động xếp hàng chờ xin việc tại Hội chợ việc làm ở Uniondale, New York (Mỹ). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Số lao động bị thông báo sa thải trong tháng 11 là 71.321 người, tuy thấp hơn so với con số hơn 153.000 người trong tháng 10 nhưng đã nâng tổng số việc làm bị cắt giảm trong năm 2025 lên 1,17 triệu.