Mỹ và NATO tuyên bố khẳng định không cô lập Pakistan

Mỹ và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương cùng hối thúc Pakistan không nên coi chiến lược mới của Mỹ về Nam Á là động thái nhằm cô lập nước này.
Mỹ và NATO tuyên bố khẳng định không cô lập Pakistan ảnh 1Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Tờ Dawn ngày 30/9 đưa tin Mỹ và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) cùng hối thúc Pakistan không nên coi chiến lược mới của Mỹ về Nam Á là động thái nhằm cô lập nước này.

Trả lời khi được hỏi liệu chiến lược mới này có thể thuyết phục được Pakistan không tiếp tục rời xa liên minh quân sự do Mỹ lãnh đạo ở Afghanistan hay không, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho hay: "Một lý do tại sao chúng tôi hoan nghênh chiến lược mới của Mỹ, do Tổng thống (Mỹ Donald) Trump công bố gần đây, là nó có cách tiếp cận (phù hợp) với khu vực này. Và khu vực này bao gồm cả Pakistan và Ấn Độ...

Chúng tôi hối thúc tất cả các nước trong khu vực ủng hộ tiến trình hòa bình do Afghanistan dẫn đầu."

[Pakistan: Mỹ đàm phán với Taliban sẽ mang lại hòa bình cho Afghanistan]

Ông Stoltenberg còn cho biết thêm ông không cho rằng lý do Ấn Độ tham gia vào cách tiếp cận này lại tạo ra bất kỳ vấn đề nào.

Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis cho rằng chiến lược của Tổng thống Trump là cơ hội để Pakistan tham dự vào chiến dịch chống khủng bố.

Ông nói: "Chiến lược Nam Á không loại trừ một ai. Chiến lược này dành cho tất cả những nước có trách nhiệm muốn ngăn chặn khủng bố và bảo vệ người dân vô tội"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục