Mỹ: Vụ thử tên lửa tầm ngắn của Triều Tiên không hề thất bại

Theo quân đội Mỹ, Triều Tiên đã phóng thành công 3 tên lửa tầm ngắn vào ngày 26/8, mặc dù các báo cáo ban đầu cho thấy đây là vụ phóng thất bại.
Mỹ: Vụ thử tên lửa tầm ngắn của Triều Tiên không hề thất bại ảnh 1Người dân Hàn Quốc theo dõi tin tức về một vụ phóng tên lửa của Triều Tiên tại Seoul. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Foxnews/Yonhap đưa tin theo quân đội Mỹ, Triều Tiên đã phóng thành công 3 tên lửa tầm ngắn vào ngày 26/8, mặc dù các báo cáo ban đầu cho thấy đây là vụ phóng thất bại.

Bộ Chỉ huy Thái Bình Dương của Mỹ đã sửa đổi các đánh giá về vụ phóng tên lửa này, và giờ đây đã ghi nhận không có việc phóng tên lửa thất bại, phù hợp với đánh giá của Hàn Quốc.

Trong một tuyên bố, người phát ngôn của Bộ Chỉ huy Thái Bình Dương của Mỹ David Benham cho biết: "Theo bản cập nhật tuyên bố ban đầu, tên lửa đầu tiên và thứ 3 lần lượt được phóng vào lúc 11 giờ 49 phút sáng và 12 giờ 19 phút chiều (giờ Hawaii) đã không rơi khi đang bay.

Thay vào đó, chúng bay khoảng 250km về phía Đông Bắc. Chúng tôi sẽ tiếp tục phối hợp với các đối tác liên ngành để đánh giá chi tiết hơn vụ thử mới nhất này, cũng như sẽ cung cấp công khai một bản cập nhật nếu được chứng nhận."

Theo báo cáo trước đó, ông Benham cho biết 2 tên lửa của Triều Tiên đã “hỏng khi đang bay,” trong khi tên lửa thứ 3 đã “phát nổ gần như ngay lập tức”./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất. (Ảnh: BQP)

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao-Quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự tin cậy chính trị giữa hai nước, góp phần bảo đảm an ninh, tạo dựng lòng tin, xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, đóng góp quan trọng cho hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như thế giới.

Văn phòng của Google ở New York (Mỹ). (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Tòa án Australia tuyên phạt Google 36 triệu USD

Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Australia cho biết đây là một trong những mức phạt lớn nhất mà các cơ quan chức năng sở tại từng áp dụng đối với “gã khổng lồ” công nghệ Mỹ.