Myanmar: 5 người thiệt mạng, hàng chục nghìn người sơ tán do lũ lụt

Cho đến nay, đã có khoảng 37.000 người trên khắp Myanmar di dời khỏi nơi ở do lũ lụt, sạt lở đất và dự báo con số này sẽ vượt trên 40.000 người đến hết ngày 11/8.
Myanmar: 5 người thiệt mạng, hàng chục nghìn người sơ tán do lũ lụt ảnh 1Cảnh ngập lụt sau những trận mưa lớn tại Yangon, Myanmar, ngày 31/7/2023. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 11/8, các quan chức Myanmar cho biết lũ lụt và sạt lở đất do mưa gió mùa trong những ngày qua tại nước này đã cướp đi sinh mạng của 5 người và buộc khoảng 40.000 người phải sơ tán.

Quan chức Bộ Phúc lợi Xã hội, Cứu trợ và Tái định cư của Myanmar, bà Lay Shwe Zin Oo xác nhận 5 người thiệt mạng trong đợt thiên tai lần này.

Cho đến nay, đã có khoảng 37.000 người trên khắp Myanmar di dời khỏi nơi ở. Dự báo con số này sẽ vượt trên 40.000 người đến hết ngày 11/8.    

Bà Zin Oo cho biết cơ quan chức năng đang cung cấp nhu yếu phẩm cho các hộ gia đình đã được sơ tán tới những khu tạm trú. 

Những hình ảnh ghi được từ bang Rakhine cho thấy nhiều diện tích làng mạc và đất nông nghiệp chìm trong biển nước. Trước đó, vào tháng 5 năm nay, bang Rakhine cũng chịu nhiều thiệt hại do bão Mocha đổ bộ.

Tại bang Karen, một trận lở đất đã chia cắt tuyến cao tốc quan trọng kết nối với một thị trấn ở biên giới với Thái Lan.

[Lũ lụt, sạt lở đất gây thiệt hại nặng ở 8 tỉnh, thành phố của Lào]

Chính quyền địa phương cho biết có thể mất tới một tháng để xây dựng một cây cầu tạm thời tại đây. 

Lũ lụt hoành hành tại Myanamar kể từ cuối tháng 7 vừa qua, gây ảnh hưởng tới 9 bang và khu vực của nước này, trong đó có Rakhine, Kachin, Karen, Mon và Chin.

Vào khoảng thời gian này hằng năm, mưa lớn thường xảy ra tại Myanmar.

Tuy nhiên, các hiện tượng thời tiết cực đoan đã xuất hiện liên tục trên toàn cầu trong những tuần gần đây. Giới khoa học cho rằng những hiện tượng này ngày càng trầm trọng hơn do biến đổi khí hậu./. 

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục