Myanmar ấn định thời điểm tổ chức Hội nghị Hòa bình Panglong lần 3

Tổng giám đốc Văn phòng Cố vấn Nhà nước Myanmar, ông Zaw Htay, cho biết nước này đã ấn định tiến hành Hội nghị Hòa bình Panglong Thế kỷ 21 lần thứ 3 vào ngày 11/7 tới.
Myanmar ấn định thời điểm tổ chức Hội nghị Hòa bình Panglong lần 3 ảnh 1Tổng thống Myanmar U Win Myint. (Nguồn: THX/TTXVN)

Ngày 26/6, truyền thông địa phương dẫn lời Tổng giám đốc Văn phòng Cố vấn Nhà nước Myanmar, ông Zaw Htay, cho biết nước này đã ấn định tiến hành Hội nghị Hòa bình Panglong Thế kỷ 21 lần thứ 3 vào ngày 11/7 tới.

Ông Zaw Htay nêu rõ, thời gian tiến hành hội nghị đã được nhất trí tại cuộc họp ban thư ký của Ủy ban Chung về Đối thoại Hòa bình liên bang (UPDJC) trong ngày 25/6.

Hội nghị hòa bình Panglong sẽ tập trung thảo luận các vấn đề an ninh với các nhóm vũ trang, cũng như các quyền của các sắc tộc thiểu số và bình đẳng giới trong chính trị, vốn là phần trọng tâm trong chính sách liên bang.

[Tổng thống Myanmar kêu gọi các nỗ lực đoàn kết dân tộc]

Ông Zaw Htay cho biết thêm Chính phủ Myanmar sẽ tiếp tục đàm phán về việc mời các nhóm vũ trang không tham gia ký kết Thỏa thuận ngừng bắn toàn quốc (NCA) tới dự hội nghị trên.

Sau khi NCA được khởi xướng năm 2015, Chính phủ Myanmar đương nhiệm đã 2 lần tổ chức Hội nghị Hòa bình Panglong Thế kỷ 21 vào tháng 8/2016 và tháng 5/2017.

Tại Hội nghị Hòa bình Panglong thế kỷ 21 lần thứ 2, Chính phủ Myanmar và các nhóm vũ trang sắc tộc đã tập hợp tổng cộng 37 nguyên tắc đã được thông qua thành một hiệp ước liên bang trong tiến trình hòa bình của đất nước.

Hội nghị lần thứ 3 sắp tới dự kiến sẽ thảo luận các nguyên tắc cơ bản còn chưa hoàn thiện về chế độ liên bang cũng như xây dựng hệ thống nguyên tắc mới cho việc thiết lập liên bang./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục