Tổng thống Myanmar kêu gọi các nỗ lực đoàn kết dân tộc

Tổng thống Myanmar U Htin Kyaw kêu gọi các nỗ lực nhằm đạt được sự đoàn kết nội bộ lâu dài cũng như thiết lập một nền cộng hòa liên bang dân chủ thông qua Hội nghị Hòa Bình Panglong thế kỷ 21.
Tổng thống Myanmar kêu gọi các nỗ lực đoàn kết dân tộc ảnh 1 Tổng thống Myanmar U Htin Kyaw. (Nguồn: THX/TTXVN)

Tổng thống Myanmar U Htin Kyaw ngày 12/2 kêu gọi các nỗ lực nhằm đạt được sự đoàn kết nội bộ lâu dài cũng như thiết lập một nền cộng hòa liên bang dân chủ thông qua Hội nghị Hòa Bình Panglong thế kỷ 21.

Trong thông điệp nhân dịp 71 năm Ngày Thống nhất của Myanmar, Tổng thống Htin Kyaw bày tỏ tin tưởng có thể đạt được các mục tiêu trên thông qua đàm phán và tìm kiếm giải pháp trên tinh thần đoàn kết.

Tổng thống Htin Kyaw nhấn mạnh sự cần thiết phải có một nền tảng kinh tế vững chắc để đưa đất nước không ngừng phát triển trên tất cả lĩnh vực như chính trị, kinh tế, xã hội..., theo đó Chính phủ nỗ lực thúc đẩy phát triển các doanh nghiệp vừa và nhỏ, vốn chiếm một tỷ lệ lớn trong nền kinh tế Myanmar.

[Myanmar đưa 2 nhóm vũ trang thiểu số ra khỏi danh sách khủng bố]

Ngoài ra, Tổng thống Htin Kyaw cũng kêu gọi Chính phủ, Quốc hội, các lực lượng vũ trang, các tổ chức vũ trang sắc tộc, các đảng chính trị, các tổ chức cộng đồng cũng như toàn thể người dân Myanmar hợp tác nhằm thực hiện tiến trình hòa bình và hòa giải quốc gia.

Năm ngoái, Myanmar kỷ niệm 70 năm Ngày Thống nhất ở Panglong, thuộc bang Shan, một địa danh lịch sử, nơi Hội nghị Panglong đã được tổ chức với kết quả Thỏa thuận Panglong đã được ký vào ngày 12/2/1947, theo đó bang Shan cùng các bang Chin và Kachin giành độc lập sau khi ký thỏa thuận với chính phủ dưới thời nhà lãnh đạo dân tộc, Tướng Aung San vào ngày 12/2/1947. Myanmar chính thức giành lại độc lập từ thực dân Anh vào ngày 4/1/1948./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục