Theo số liệu Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ đo được vào sáng 9/1,độ mặn cao nhất tại một số trên hệ thống sông tại Đồng bằng sông Cửu Long đã đạttới mức 8,2 phần nghìn.
Cụ thể, trên sông Hậu, độ mặn đo được tại Đại Ngãi (cách cửa biển khoảng40 km) là 4,1 phần nghìn; Long Phú (cách cửa biển khoảng 20 km) là 7,6 phầnnghìn; Trần Đề (gần cửa biển) là 13,8 phần nghìn; trên sông Mỹ Thanh (huyện TrầnĐề, tỉnh Sóc Trăng) đo tại Thạnh Thới Thuận là 8,2 phần nghìn; trên Sông CổChiên, đo tại Hưng Mỹ (cách cửa biển khoảng 20 km) là 4,1 phần nghìn; tại TràVinh (cách cửa biển khoảng 30 km) là 8,0 phần nghìn và Láng Thé (cách cửa biểnkhoảng 38 km) là 4,1 phần nghìn.
Theo ông Nguyễn Minh Giám, việc nước mặn xâm nhập sớm và vào khá sâu đấtliền ngay vào đầu tháng 1 là khá bất thường. Thông thường, vào thời điểm nàyhàng năm chưa xuất hiện hiện tượng xâm ngập mặn, mà chỉ bắt đầu xuất hiện ở mứcđộ nhẹ từ đầu tháng 2 trở đi.
Nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng mặn xâm nhập sớm và sâu trong đấtliền là do nước thượng nguồn xuống thấp, không đủ mạnh để đẩy mặn ra, cùng vớiđó, do triều cường lên cao kết hợp với tác động của gió mùa Đông Bắc.
Tình hình xâm nhập mặn xuất hiện sớm sẽ ảnh hưởng đến đời sống và sản xuấtlúa của người dân, nhất là các vùng ven biển.
Theo ông Nguyễn Minh Giám, ngườidân cần chủ động tiến hành tích trữ nước ngọt để sử dụng trong thời gian nướcmặn xâm nhập; đối với sản xuất, người dân cần theo dõi thời điểm nước triềuxuống, khi độ mặn giảm tới mức cho phép thì chủ động tích nước, lấy nước vàođồng.
Theo tính toán, khi độ mặn vượt quá 1 phần nghìn là đã không thể sử dụngđược cho sinh hoạt, nếu vượt quá 4 phần nghìn thì cây lúa không sinh trưởng đượcvà chết ngay./.