Nam Định: Du khách đeo khẩu trang khi đến đền Trần đầu năm mới

Mùng 3 Tết Tân Sửu, nhiều người dân và du khách thập phương đã đến Khu di tích lịch sử, văn hóa đền Trần-chùa Tháp, tỉnh Nam Định để lễ, cầu may đầu năm mới và hầu hết mọi người đều đeo khẩu trang.
Nam Định: Du khách đeo khẩu trang khi đến đền Trần đầu năm mới ảnh 1Đền Trần vắng khách hơn năm. (Nguồn: laodong.vn)

Ngày 14/2 (tức mùng 3 Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021), nhiều người dân và du khách thập phương đã đến Khu di tích lịch sử, văn hóa đền Trần-chùa Tháp, tỉnh Nam Định để lễ, cầu may đầu năm mới.

Để phòng, chống dịch COVID-19, hầu hết mọi người khi đến đây đều đeo khẩu trang.

Mặc dù đến thời điểm hiện tại tỉnh Nam Định chưa ghi nhận trường hợp mắc COVID-19, song để phòng tránh dịch bệnh, Ban quản lý Khu di tích lịch sử, văn hóa đền Trần-chùa Tháp đã treo nhiều pano cỡ lớn và thường xuyên phát trên loa truyền thanh tuyên truyền, hướng dẫn người dân và du khách phải đeo khẩu trang, sát khuẩn tay để phòng, chống dịch khi về lễ tại đây.

Ông Nguyễn Đức Bình, Trưởng Ban quản lý Khu di tích lịch sử, văn hóa đền Trần-Chùa Tháp cho biết chúng tôi đã thành lập bộ phận y tế túc trực đảm bảo phản ứng kịp thời trước những tình huống du khách có biểu hiện nghi nhiễm virus SARS-CoV-2; lắp đặt 3 cụm pano tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh treo ở trước cổng đền Trần và các tuyến đường vào khu di tích; phối hợp với ngành Y tế tổ chức phun thuốc khử trùng toàn bộ khuôn viên di tích đền Trần, chùa Tháp…

Theo quan sát của phóng viên, lượng du khách đến với đền Trần đầu Xuân năm nay giảm hẳn so với các năm trước, ý thức của người dân về phòng, chống dịch COVID-19 đã được nâng cao khi hầu hết mọi người tới đây đều đeo khẩu trang để tránh nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng.

[Nam Định không tổ chức lễ hội khai ấn đền Trần và chợ Viềng Xuân 2021]

Ông Nguyễn Văn Đức, người dân tại thành phố Nam Định cho biết năm nào ông cũng tới đền Trần để lễ, cầu may đầu Xuân mới. Năm nay, do dịch COVID-19 tại một số tỉnh, thành trên cả nước đang diễn biến phức tạp nên trước khi đi ông cùng với các thành viên trong gia đình đã chuẩn bị trước khẩu trang để chủ động bảo vệ sức khỏe cho bản thân cũng như những người khác.

Theo anh Trần Xuân Thành, du khách đến từ tỉnh Ninh Bình, việc tuyên truyền cho người dân về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh đã được Ban quản lý Khu di tích này chuẩn bị rất tốt từ việc dán các pano tuyên truyền về phòng, chống dịch tại các tuyến đường vào khu di tích, liên tục tuyên truyền trên loa phát thanh cho đến việc phát miễn phí khẩu trang cho du khách. Do vậy, người dân khi đến đây cũng đã ý thức hơn về phòng, chống dịch bệnh.

Trước tình hình dịch COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, Ủy ban Nhân dân tỉnh Nam Định đã có công văn dừng tổ chức Lễ hội khai ấn đền Trần vào đêm 14 tháng Giêng năm nay. Đây là năm thứ hai liên tiếp Lễ hội khai ấn đền Trần phải dừng tổ chức để phòng ngừa dịch bệnh. Tuy nhiên, nghi thức khai ấn truyền thống và nghi lễ dâng hương để tưởng nhớ các vị Vua Trần của các bậc cao niên thôn Tức Mặc vẫn diễn ra ở diện hẹp, hạn chế tối đa số người tham dự.

Năm nay, Ban tổ chức cũng không phát ấn tập trung tại các điểm ở khu vực nhà giải vũ, phòng trưng bày và đền Trùng Hoa như những năm trước, mà sử dụng hình thức chuyển ấn lộc qua đường bưu điện.

Nam Định là địa phương có nhiều lễ hội đầu Xuân thu hút đông đảo người dân và khách thập phương. Trước tình hình dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp, tỉnh Nam Định tiếp tục tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại các di tích lịch sử-văn hóa, đồng thời yêu cầu các địa phương, Ban quản lý các di tích tăng cường tuyên truyền cho người dân và du khách các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh, tuyệt đối không để lây lan ra cộng đồng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Hổ Quyền là một đấu trường lộ thiên hình vành khăn. (Ảnh: Văn Dũng/TTXVN)

Khám phá kiến trúc độc đáo Hổ Quyền tại Huế

Hổ Quyền được xây dựng từ năm Minh Mạng thứ 11, có kiến trúc rất độc đáo với hình vành khăn, tạo bởi hai vòng tường thành hình tròn đồng tâm, được xây bằng gạch vồ, đá thanh và vôi vữa chất lượng cao.

Du khách trải nghiệm tham quan đảo Cồn Cỏ bằng xe điện – phương tiện thân thiện môi trường, phù hợp với định hướng phát triển du lịch sinh thái, góp phần mang đến hành trình khám phá chậm rãi giữa không gian biển đảo còn nhiều nguyên sơ. (Ảnh: Nguyên Linh/TTXVN)

"Mở lối" ra đảo, đánh thức tiềm năng

Những chuyến tàu đã mở lối ra đảo nhưng chưa đủ để tạo bước ngoặt. Khi giao thông còn gián đoạn, hạ tầng hạn chế và cơ chế chưa thông thoáng, hành trình phát triển du lịch Cồn Cỏ vẫn nhiều trăn trở.

Đảo Cồn Cỏ định vị phát triển du lịch theo hướng “đảo xanh-nguyên sơ-trải nghiệm khác biệt," tạo dấu ấn riêng trên bản đồ du lịch biển đảo. (Ảnh: Nguyên Linh/TTXVN)

"Viên ngọc xanh" giữa trùng khơi

Mang trong mình hai lớp trầm tích: ký ức chiến tranh và vẻ đẹp nguyên sơ của thiên nhiên, "đảo thép" Cồn Cỏ (Quảng Trị) đang từng bước chuyển mình, tìm lối đi riêng trên hành trình làm du lịch.