Nam Định tạm dẫn đầu về tỷ lệ đỗ tốt nghiệp THPT

Với 99,89% thí sinh thi đỗ tốt nghiệp trung học phổ thông, Nam Định hiện đang là tỉnh có tỷ lệ thí sinh thi đỗ cao nhất cả nước.
Với tỷ lệ đỗ tốt nghiệp là 99,89% ở hệ trung học phổ thông, 99,92% ở hệ giáo dục thường xuyên, Nam Định hiện đang tạm giữ vị trí quán quân về có tỷ lệ thí sinh thi đỗ cao nhất cả nước.

Có tới 38/54 trường trung học phổ thông của Nam Định có tỷ lệ thí sinh đỗ tốt nghiệp 100%. Có 4 thí sinh đồng thủ khoa với điểm thi đạt 55,5 điểm.

Năm ngoái, với tỷ lệ đỗ tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2010 là 99,78%, hệ giáo dục thường xuyên đạt trên 97%, Nam Định cũng là tỉnh dẫn đầu.

Tính đến hôm nay, ngày 17/6, đã có nhiều địa phương công bố kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Nhìn chung, điểm thi của thí sinh cả nước năm nay cao hơn năm trước.

Tại Bắc Ninh, tỷ lệ đỗ tốt nghiệp của học sinh trung học phổ thông là 99,6% (năm 2010 là gần 99,3%), ở hệ bổ túc 99,56% (năm 2010 là 99,2%). Bắc Ninh cũng có tới 24 trường có học sinh đỗ tốt nghiệp 100%, trong đó có 6 trung tâm giáo dục thường xuyên và trường nghề.

Tại Quảng Trị, có gần 10.400 thí sinh đã "vượt vũ môn" thành công trên tổng số trên 11.000 em dự thi, đạt tỷ lệ 94,33%. Trong số 6 trường đỗ 100% của tỉnh thì có đến 3 trung tâm giáo dục thường xuyên. Có 615 thí sinh người dân tộc thiểu số dự thi thì có 500 em đỗ, đạt 81,3%.

Danh hiệu thủ khoa đất Quảng năm nay là thí sinh Nguyễn Thị Thanh Tùng, học sinh trường Trung học phổ thông thị xã Quảng Trị, đạt 55,5 điểm.

Tỷ lệ đỗ tốt nghiệp của thí sinh Bắc Kạn năm nay cũng tăng gần 20%, từ trên 68% năm 2010 lên trên 88%. Đối với hệ giáo dục thường xuyên tỷ lệ đỗ đạt 88,86%, tăng trên 40%.

Điểm số cao nhất hiện đang thuộc về một thí sinh của tỉnh Bắc Giang với 57 điểm, chưa tính điểm ưu tiên.

Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các sở sẽ phải hoàn tất công tác chấm thi và công bố cho thí sinh chậm nhất là ngày mai 18/6./.

Phạm Mai (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục