Nam Phi: Cô bé 9 tuổi nhặt được thiên thạch khi ngồi trên hiên nhà ông bà

Mảnh thiên thạch quý hiếm - bên ngoài màu đen sáng bóng với bên trong màu xám nhạt giống như bêtông, nặng chưa đến 90 gram với đường kính chưa đến 5 cm.

Mảnh thiên thạch được cô bé Eli-ze du Toit, 9 tuổi, phát hiện ra khi đang ngồi trên hiên nhà của ông bà tại thị trấn Nqweba. (Ảnh: enca)
Mảnh thiên thạch được cô bé Eli-ze du Toit, 9 tuổi, phát hiện ra khi đang ngồi trên hiên nhà của ông bà tại thị trấn Nqweba. (Ảnh: enca)

Ngày 3/9, các nhà khoa học Nam Phi đã công bố tìm thấy một mảnh vỡ từ thiên thạch được mô tả là có kích thước bằng xe máy.

Mảnh vỡ này được phát hiện vào tháng trước, tại một thị trấn ở tỉnh Eastern Cape, Nam Phi.

Các nhà khoa học cho biết, hôm 25/8, người dân ở các tỉnh Eastern Cape, Western Cape và Free State đã nhìn thấy một vệt sáng màu xanh, trắng và cam trên bầu trời kèm theo tiếng nổ.

Theo Giáo sư Roger Gibson tại Đại học Witwatersrand, ma sát với khí quyển đã tạo ra quả cầu lửa ngoạn mục và làm cho thiên thạch vỡ ra khi đang bay.

Mảnh thiên thạch quý hiếm - bên ngoài màu đen sáng bóng với bên trong màu xám nhạt giống như bêtông, nặng chưa đến 90 gram với đường kính chưa đến 5 cm.

Mảnh thiên thạch này đã được cô bé Eli-ze du Toit, 9 tuổi, phát hiện ra khi đang ngồi trên hiên nhà của ông bà tại thị trấn Nqweba.

Cô bé đã bê mảnh đá và đưa cho mẹ của mình, sau đó mảnh này đã được chuyển cho các nhà khoa học./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Giáo sư, Tiến sỹ Lê Văn Lợi, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam và Tiến sỹ Anouphap Tounalom, Giám đốc Học viện Chính trị và Hành chính quốc gia Lào trao đổi Biên bản hợp tác khoa học giai đoạn 2026-2030. (Ảnh: Xuân Tú/TTXVN)

Việt Nam và Lào thúc đẩy hợp tác khoa học

Việc ký kết Biên bản hợp tác khoa học giữa NAPPA và VASS là sự kiện chính trị và khoa học có ý nghĩa chiến lược sâu sắc, nhằm đưa quan hệ hai Đảng, hai Nhà nước Lào-Việt Nam đi vào chiều sâu.