Tháng 3/2004, huyện Ea H’Leo đã giao khoán 6 tiểu khu, với 4.399ha rừng, đấtrừng tự nhiên cho 425 hộ gia đình đồng bào dân tộc ở 4 buôn của xã Ea Sol quảnlý, bảo vệ trong vòng 50 năm.
Thế nhưng, từ sau khi được giao khoán rừng, đồng bào không những không đầu tưchăm sóc, quản lý, bảo vệ làm giàu vốn rừng mà còn thường xuyên khai thác gỗ,phá hàng trăm ha rừng trái phép để làm nương rẫy.
Đặc biệt, từ đầu năm trở lại đây, người dân đã ồ ạt phá thêm hàng trăm ha rừng,khai thác trái phép các loại cây gỗ lớn ở các tiểu khu thuộc các lâm phần docộng đồng các buôn Chăm, buôn Diêk, buôn Ta Ly, Ka Ry quản lý.
Tại các tiểu khu 28, 33, 40, 43 nhiều người còn ngang nhiên phá trắng hàngtrăm ha rừng để lấy đất sản xuất, còn cây bé, cành ngọn, họ thu gom đốt tại chỗ. Các loại cây gỗ lớn có giá trị như căm xe, cà chít có đường kính từ 25cm trở lênđược đưa về chất đầy hai bên đường các thôn, buôn.
Đồng bào ở đây cho biết số gỗ này chủ yếu bán cho các hộ gia đình có nhu cầu làmtrụ tiêu, mỗi cây trụ có đường kính từ 25 đến 30cm, dài 3,7m trở lên được bánvới giá từ 120.000 đến 140.000 đồng.
Cũng theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân xã Ea Sol, thực tế đồng bào dân tộc thiểusố của 4 buôn ở xã này đều không thiếu đất sản xuất, gỗ làm nhà.
Mới đây, huyện Ea H’Leo cũng đã ra quyết định thu hồi 1.304ha rừng tự nhiên, đấtlâm nghiệp mà trước đây đã giao khoán cho cộng đồng buôn Dang quản lý, bảo vệnhưng không có hiệu quả, cũng bị chính chủ rừng tự ý phá rừng trái phép./.