Nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch Bắc Trung bộ

Du lịch các tỉnh Bắc Trung bộ cần hướng trọng tâm vào vấn đề nâng cao chất lượng dịch vụ, có những sản phẩm du lịch chất lượng cao.
Ngày 15/4, tại thành phố Huế, Bộ Văn hóa, Thểthao và Du lịch và Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên-Huế tổ chức Hội thảo khoahọc "Tiềm năng và hướng phát triển du lịch Bắc Trung bộ."

Hội thảo được tổ chức trong dịp Festival Huế 2012, là cơ hội tốt để quảngbá cho ngành du lịch cả nước nói chung và Bắc Trung bộ nói riêng với du kháchtrong nước và quốc tế.

26 tham luận tại hội thảo tập trung khẳng định tiềm năng, thế mạnh vàhướng phát triển du lịch Bắc Trung bộ.

Đáng chú ý là các tham luận "Bảo tồn disản và phát triển du lịch trong sự cân bằng" (tiến sỹ Phan Thanh Hải); "Phát huynhững giá trị đặc sắc của kho tàng văn hóa và thiên nhiên- nguồn tài nguyên dulịch đặc biệt để phát triển du lịch tại các tỉnh Bắc Trung bộ"; "Liên kết xây dựng sản phẩm du lịch hành trình đến các cốđô của khu vực Bắc miền Trung"; hoặc "Hướng liên kết để pháttriển du lịch Bắc Trung bộ"...

Các tham luận đã tập trung khẳng định đây là vùng có nhiều di sản văn hóa,thuận tiện cho việc kết nối tour du lịch con đường di sản miền Trung.

Đặc biệt,kho tàng các di sản văn hóa, bao gồm các di sản văn hóa phi vật thể và di sảnvăn hóa vật thể cùng các di sản thiên nhiên (5 di sản) rất đặc sắc với gần 400di tích lịch sử cách mạng, nhiều cảnh quan thiên nhiên gắn với dãy núi bắcTrường Sơn, các hệ sinh thái gắn với vườn quốc gia và hệ thống đầm phá, biểnđảo, các cửa khẩu quốc tế, chợ đường biên tạo lợi thế giao lưu quốc tế...

Tuy nhiên, theo Tổng cục Du lịch, do sản phẩm du lịch chưa phong phú, hấpdẫn và chưa có nhiều dịch vụ bổ sung nên khả năng giữ khách du lịch kéo dài thờigian lưu trú và sử dụng các dịch vụ bổ trợ khi đến vùng du lịch Bắc Trung bộthấp so với các vùng khác, chỉ chiếm khoảng 25-30% lượng khách so với cả nước.

Sắp tới, du lịch các tỉnh Bắc Trung bộ cần hướng trọng tâm vào vấn đề nângcao chất lượng dịch vụ du lịch, có những sản phẩm du lịch chất lượng cao, đadạng, có thương hiệu, mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc; nâng cao tính chuyênnghiệp trong dịch vụ du lịch và hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật đồng bộ, hiệnđại. Công tác quảng bá, xúc tiến nước ngoài cần được quan tâm đúng mức trên cơsở đẩy mạnh liên kết giữa các địa phương./.

Quốc Việt (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Du khách check-in trong đêm lung linh sắc màu của "Hóa Châu ngày Tết năm 2026." (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)

Phố cổ Bao Vinh "thức giấc" trong sắc Tết

Khi Tết cổ truyền Bính Ngọ đến, không gian phố cổ Bao Vinh, phường Hóa Châu, thành phố Huế khoác lên diện mạo mới, rộn ràng và ấm áp, hòa quyện nét Tết xưa với nhịp sống hiện đại, thu hút đông đảo người dân và du khách trải nghiệm.

Nhật Bản đẩy mạnh các chiến dịch thu hút du khách tới các vùng ngoài Tokyo và các đô thị lớn. (Ảnh: Xuân Giao/TTXVN)

5 xu hướng định hình ngành du lịch toàn cầu

Dựa trên 25 báo cáo du lịch cuối năm, hãng CNBC dự báo ngành du lịch trong năm 2026 sẽ được định hình bởi năm xu hướng chính, phản ánh sự thay đổi trong hành vi và kỳ vọng của du khách.

Lễ khai chỉ tại Lễ hội chùa Keo mùa Xuân năm Bính Ngọ 2026. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Khai hội chùa Keo mùa Xuân Bính Ngọ 2026

Lễ hội chùa Keo mùa Xuân mang ý nghĩa cầu quốc thái dân an, cầu cho một năm mới bình an, may mắn, thu hút đông đảo du khách về tham quan, chiêm bái và trải nghiệm các giá trị văn hóa, tín ngưỡng,

Các điểm nuôi hàu của người dân Huế giữa mênh mông của đầm Lập An. (Ảnh: Văn Dũng/TTXVN)

Vẻ đẹp thơ mộng trên đầm Lập An tại Huế

Đầm Lập An nằm nép mình dưới đèo Hải Vân, có diện tích mặt nước khoảng 800 ha được che chắn, bảo vệ bởi dãy núi Bạch Mã hùng vĩ tạo nên khung cảnh vừa tráng lệ, vừa tĩnh lặng và đầy chất thơ mộng.